Tiếng Việt | English

05/02/2023 - 12:28

Nổ súng vì vợ bị bạn bêu xấu trên mạng xã hội

Sang lấy hình vợ của Nghĩa đăng lên bêu xấu trên mạng xã hội. Tức giận, Nghĩa mượn súng của Hiếu, rồi cùng Chung và Cường qua nhà Sang bắn 2 phát...

Chiều 4-2, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ nổ súng vào nhà dân, đồng thời đang khẩn trương truy bắt nghi can tên Cường đang bỏ trốn.

Nghĩa dùng súng bắn vào nhà Sang 2 phát rồi rời đi

Cụ thể, công an đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng: Nguyễn Hiếu Nghĩa (42 tuổi, ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành), Phan Thanh Hiếu (28 tuổi) và Trịnh Minh Chung (24 tuổi; đều ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, công an xác định trưa 1-2, Cường lái ôtô chở theo Nghĩa và Chung đến trước cổng nhà anh Đỗ Thanh Sang (38 tuổi; ngụ xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc).

Đứng ngoài đường, Nghĩa dùng súng bắn 2 phát vào khu vực nhà anh Sang. May mắn là 2 phát súng của Nghĩa bắn vào nhà anh Sang không trúng ai.

Sau đó, Nghĩa đưa súng cho Chung nhờ trả lại Hiếu. Chung giữ súng từ 14 giờ đến 22 giờ ngày 1-2 thì mang về huyện Cẩm Mỹ trả để cho Hiếu.

Nghĩa (áo đen) và đồng phạm

Khi nghe tin Nghĩa, Chung, Hiếu  bị bắt giữ, Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận mình là bạn bè chơi chung với Sang. Tuy nhiên, trong quá trình nói chuyện với nhau trên mạng xã hội Tiktok thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Lực lượng chức năng nhận định ban đầu khẩu súng này là loại súng quân dụng.

Nguyên nhân là do Sang lấy hình vợ Nghĩa đăng lên bêu xấu trên mạng xã hội. Vì vậy, Nghĩa tức tối mượn súng của Hiếu, rồi cùng Chung và Cường qua nhà Sang để "nói chuyện". 

Về nguồn gốc khẩu súng, cơ quan điều tra xác định Hiếu mua từ năm 2020 qua mạng xã hội với giá hơn 8 triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch.

Nguyễn TuấnTuấn/NLĐ

Chia sẻ bài viết