Tiếng Việt | English

05/05/2022 - 14:52

Nơi giáo viên tranh tài, thể hiện năng lực

Ngày 05/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học năm học 2021-2022. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Quang Thái dự.

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học năm học 2021 - 2022

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học năm học này với sự tham gia của 120 giáo viên thuộc 15 huyện, thị xã, thành phố. Đây là những cá nhân tiêu biểu được tuyển chọn từ những hội thi cấp trường, cấp huyện.

Hội thi diễn ra tại 9 trường tiểu học của TP.Tân An, huyện Bến Lức và thị xã Kiến Tường. Giáo viên tham gia dự thi sẽ thực hành tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

Hội thi với sự tham gia của 120 giáo viên

Ban Giám khảo hội thi là những thầy, cô công tác tại Phòng Giáo dục mầm non – Giáo dục tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo và chuyên viên phụ trách chuyên tiểu học, giáo viên dạy các môn chuyên là giáo viên cốt cán trong hội đồng bộ môn của tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Quang Thái khẳng định: “Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học.

Hội thi cũng góp phần khai thác, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Đồng thời, hội thi còn là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Nguyễn Quang Thái khẳng định hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban Giám khảo chấm thi phải bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức tạo điều kiện tốt nhất để các thầy, cô thuận lợi khi tham gia hội thi.

Hội thi diễn ra từ nay đến ngày 31/5 sẽ tổng kết, trao giải thưởng cho những giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết