Tiếng Việt | English

22/12/2016 - 18:54

Ông Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Tân An

Sáng ngày 22/12, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tân An - Đặng Thanh Minh và Phó Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái cùng 60 đại biểu thành phố và xã, phường đến dự.


Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.Tân An nhiệm kỳ 2016-2021

Trong nhiệm kỳ qua, với nhiệm vụ trung tâm là chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, đồng thời tham gia tuyên truyền, góp tiếng nói cùng cả nước đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố có nhiều hoạt động tích cực, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn thành phố có 287 hội viên, trong đó 200 hội viên là nạn nhân chất độc da cam/dioxin đang hưởng chế độ chính sách.

5 năm qua, Hội đã huy động nhiều nguồn lực nhằm hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam với nhiều hình thức, như xây dựng 16 căn nhà tình thương với số tiền trên 500 triệu đồng; vận động khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo và nạn nhân được trên 2.100 lượt, với số tiền trên 300 triệu đồng; vận động trên 4.300 phần quà tặng cho người nghèo và nạn nhân trong dịp lễ, tết với số tiền trên 2,1 tỉ đồng.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân hưởng ứng phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam”; Đẩy mạnh tư vấn, hướng dẫn hồ sơ thủ tục, giám định để được hưởng chế độ chính sách đối với người bị phơi nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn; Tăng cường vận động giúp đỡ nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; Củng cố, xây dựng Hội 2 cấp vững mạnh; Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 50% số xã, phường có tổ chức hội cơ sở; phát triển 100 hội viên trở lên…

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 thành viên, ông Nguyễn Văn Thắng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Tân An nhiệm kỳ 2016-2021./.

Huyền Linh – Quang Huy

Chia sẻ bài viết