Tiếng Việt | English

03/10/2017 - 16:12

Phát huy sức mạnh của người dân trong phòng, chống tội phạm

Với vai trò nòng cốt, trong thời gian qua, lực lượng Công an tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo ban ngành, đoàn thể, UBMTTQ tích cực phối hợp xây dựng xây dựng, triển khai, nhân rộng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên từng cụm, tuyến dân cư, địa bàn ấp, khu phố. Qua đó, khơi dậy sức mạnh to lớn của người dân và cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT); nhiều vụ việc phức tạp về ANTT, kịp thời phát hiện, giải quyết ổn định ngay tại địa bàn cơ sở.

Mô hình “Tủ sách pháp luật” tại Cơ sở may Đức Ngọc, xã Phước Đông, huyện Cần Đước

Nhiều mô hình hiệu quả

Trên địa bàn tỉnh hiện có 75 mô hình phòng, chống tội phạm; trong đó, tỉnh triển khai nhân rộng 4 mô hình, gồm: Cổng ANTT; Camera an ninh; Đội Honda khách phòng, chống tội phạm, Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT; địa phương củng cố, duy trì hoạt động 71 mô hình; ngoài ra, còn có 6.324 tổ tự quản, với 40.692 thành viên tham gia giữ gìn ANTT ở địa bàn cơ sở. Các mô hình đựơc tỉnh nhân rộng đã và đang phát huy tích cực, được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và người dân đánh giá cao.

Mô hình “Đội Honda khách phòng, chống tội phạm” các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện, xây dựng được 46 đội, với 444 thành viên. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng này hỗ trợ Công an tuần tra kiểm soát, truy bắt đối tượng phạm tội được 622 cuộc, có 2.687 lượt thành viên tham gia, bắt được 38 vụ, 55 đối tượng, thu hồi 26 xe môtô, …; giải tán kịp thời 9 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT; tham gia bảo vệ hiện trường 132 vụ tai nạn và va quẹt giao thông, đưa hàng trăm nạn nhân đi cấp cứu. Trong đó “Đội Honda khách phòng chống tội phạm” của huyện Bến Lức trực tiếp bắt 32 vụ, 36 đối tượng; huyện Tân trụ bắt 4 vụ, 16 đối tượng và huyện Tân Thạnh bắt 2 vụ, 03 đối tượng…

 Nhằm khép kín địa bàn trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an các địa phương tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình “Cổng ANTT” và cổng được xây dựng bố trí phù hợp khép kín trên các tuyến giao thông, như: Quốc lộ, Đường tỉnh, các tuyến đường giao thông nông thôn liên xã, liên ấp.

Hiện tại, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng 233 cổng; trong đó, bố trí 54 cổng trên các Đường tỉnh, 179 cổng trên các tuyến giao thông nông thôn. Theo đánh giá chung, từ khi triển khai, thực hiện mô hình, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội giảm khoảng 70%; mô hình giúp lực lượng Công an bắt, xử lý 7 vụ, 16 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 đối tượng truy nã; thu giữ 18 xe môtô; 7 súng tự chế; thu hồi tài sản trả lại cho người dân khoảng 30 triệu đồng.

Tiếp tục phát huy sức mạnh người dân

Để chủ động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại các nhà trọ, cơ sở lưu trú, năm 2008, Công an và Hội liên hiệp Phụ nữ xã Long Trạch, huyện Cần Đước phối hợp xây dựng thực hiện mô hình “Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT”, mô hình đã được sự đồng thuận hưởng ứng tham gia tích cực của chủ cơ sở cho thuê lưu trú, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh, các địa phương như: Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hoà, Thạnh Hoá, Bến Lức và thành phố Tân An chủ động xây dựng, triển khai, thực hiện mô hình tại 24 xã, phường, thị trấn, với 29 “Câu lạc bộ nhà trọ an toàn về ANTT”, có 599 thành viên là chủ cơ sở nhà trọ; cùng 101 tổ ANTT, với 402 thành viên là người thuê trọ.

Qua thực hiện mô hình, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội các chủ nhà trọ, công nhân, người lao động ở trọ; theo đó, đã cung cấp gần 1.000 nguồn tin có liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an bắt 3 vụ, 12 đối tượng sử dụng trái phép các chất ma tuý; 3 vụ, 5 đối tượng trộm cắp; kịp thời giải quyết gần 50 vụ mâu thuẫn trong nội bộ những người ở trọ; đặc biệt, cung cấp nguồn tin cho lực lượng Công bắt 6 đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn; tình hình ANTT tại các cơ sở cho thuê lưu trú luôn ổn định.

Bên cạnh đó, các địa phương củng cố, duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các mô hình khác, như: Ánh sáng văn hóa- ANTT; Tiếng loa ANTT; Đội thanh niên xung kích; 5 quản 1; Tủ sách pháp luật;...đã huy động phát huy sức mạnh của người dân trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT tại cơ sở./.

                                                                                                  PV

Chia sẻ bài viết