Tiếng Việt | English

15/12/2017 - 15:50

Phạm tội vì tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bị can Nguyễn Văn Hải (SN 1994), ngụ ấp Hòa Thạnh, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra ngày 11/11/2017, tại ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải

Vào khoảng 13 giờ, ngày 11/11/2017, trong lúc uống cà phê tại một quán gần nơi ở, thuộc địa phận phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đối tượng Hải nhận được cuộc gọi của một người không rõ lai lịch, thuê chạy xe từ tỉnh Bình Dương về xã Mỹ Quý Tây để giao lại cho người khác với tiền công 500.000 đồng. Người thuê Hải không nói rõ đối tượng nhận xe, còn địa điểm giao - nhận sẽ thông báo sau. Hải đồng ý và ngồi chờ khoảng 20 phút thì người này chạy xe máy nhãn hiệu AirBlade đến giao. Hải điều khiển xe vừa nhận chạy đến địa phận ấp 2, xã Mỹ Quý Tây thì bị Công an huyện Đức Huệ bắt quả tang cùng tang vật.

Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, xe có giá trị 12,5 triệu đồng. Qua điều tra, xe này của chị Huỳnh Thị Tú Chi (SN 1973), ngụ phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Theo trình bày, chị Chi hiện là công nhân tại xưởng đồ gỗ ở phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Khoảng 12 giờ, ngày 10/11/2017, chị Chi đi ăn cơm trưa về, để xe ở xưởng, có khóa cổ nhưng không có người trông giữ. Sau đó, chị vào xưởng làm việc, đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, chị phát hiện xe bị mất trộm và trình báo cơ quan công an./.

T.P

Chia sẻ bài viết