Tiếng Việt | English

15/12/2020 - 16:01

Phát động đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc và Tết Nguyên đán

Sáng 15/12, Công an tỉnh Long An tổ chức Lễ ra quân phát động cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út dự và phát biểu chỉ đạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu chỉ đạo
Phát lệnh ra quân, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa và vô hiệu hóa các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội như mại dâm, cờ bạc, ma túy,...

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa và tích cực tham gia phát hiện, tố giác ngăn chặn các loại tội phạm.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh lễ ra quân

Đồng thời, tổ chức hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn chủ động phân công lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út đề nghị các lực lượng chức năng phải huy động lực lượng, phương tiện, công cụ hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với tinh thần quyết liệt nhất để ra quân trấn áp phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và phục vụ cho nhân dân vui Tết bình yên, hạnh phúc. 

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham dự buổi lễ

Đồng tăng, cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực; tập trung phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả; tăng cường công tác kiểm tra an toàn phòng, chống cháy nổ. Các sở, ngành và các đoàn thể tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành và địa phương theo dõi, nắm sát tình hình, dư luận để chủ động phòng ngừa các hoạt động lôi kéo, kích động của phân tử xấu./.

Đức

Chia sẻ bài viết