Tiếng Việt | English

17/08/2022 - 21:50

Phát huy hiệu quả mô hình Mỗi khu dân cư một công trình

Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm, huyện Cần Đước thực hiện trên 120 công trình ở khu dân cư (KDC), qua đó, người dân đóng góp khoảng 10 tỉ đồng, hàng ngàn mét vuông đất và ngày công lao động. Đó là những kết quả nổi bật của mô hình Mỗi KDC một công trình của UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Tại Hội nghị giao ban Cụm thi đua MTTQ cấp huyện quí I/2022, mô hình được UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động xây dựng trên phạm vi toàn tỉnh.

Diện mạo quê hương Cần Đước ngày càng thay đổi (Trong ảnh: Tuyến đường tại ấp 2, xã Phước Tuy)

Phát huy nội lực của người dân

Có dịp trở lại ấp 2, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên về sự thay đổi của nơi đây. Tuyến đường ấp nhỏ, hẹp, dài 1km nay được thay thế bằng đường bêtông rộng 5m; cổng ấp được xây dựng kiên cố; có cụm panô, bảng tin đầu ngõ; hệ thống chiếu sáng; treo cờ Tổ quốc; trồng cau và hoa ven đường;...

Theo Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phước Tuy - Phan Thị Ngọc Hiệp, trong các hạng mục kể trên có công trình do Nhà nước thực hiện, công trình do Nhà nước và nhân dân cùng làm, đặc biệt, có công trình được vận động 100% từ sức dân. Năm 2022, thông qua mô hình Mỗi KDC một công trình, xã dự kiến thực hiện 7 công trình. Trong đó, KDC ấp 1 chặt tỉa cây xanh ven Hương lộ 21, chiều dài 500m, kinh phí vận động 15 triệu đồng; ấp 3 giặm vá đường giao thông có chiều dài 800m, kinh phí 25 triệu đồng;...

Cũng theo chị Hiệp, để thực hiện hiệu quả mô hình, MTTQ xã xin ý kiến Đảng ủy, xây dựng dự thảo kế hoạch phát động công trình, tổ chức họp thành viên của UBMTTQ Việt Nam xã và bí thư chi bộ, trưởng, phó ấp, Ban Công tác Mặt trận ấp có công trình để bàn bạc, góp ý, thống nhất và triển khai kế hoạch. Cuối cùng, MTTQ xã cùng Ban Công tác Mặt trận ấp vận động người dân hưởng ứng tham gia; đồng thời, phân công thêm đoàn công tác ở xã hỗ trợ ấp hoàn thành việc vận động.

Năm 2022, xã Phước Đông, huyện Cần Đước thực hiện 7 công trình. Trong đó, 4 công trình lớn mở rộng đường giao thông theo chuẩn xã nông thôn mới nâng cao do Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, Nhà nước đầu tư bêtông hóa, người dân hiến đất, góp kinh phí,... còn lại 3 công trình vận động 100% kinh phí từ người dân.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Phước Đông - Trần Nam Trung cho biết: “Hàng năm, mỗi KDC đều phát động 1 công trình mới tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11). Theo đó, mỗi KDC đăng ký 1 công trình theo quy ước và thực hiện. Công trình lớn thì Nhà nước và nhân dân cùng làm, công trình nhỏ vận động trong nhân dân. Thời gian qua, người dân đồng thuận cao trong thực hiện các công trình”.

Nhân rộng mô hình trên toàn tỉnh

Huyện Cần Đước là địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh phát động, triển khai, thực hiện mô hình. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước - Võ Minh Quang khẳng định, mô hình Mỗi KDC một công trình là việc làm cụ thể, phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, nguồn lực trong nhân dân nhằm góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách trong từng KDC, qua đó, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm, huyện Cần Đước thực hiện trên 120 công trình ở KDC, qua đó, người dân đóng góp khoảng 10 tỉ đồng, hàng ngàn mét vuông đất và ngày công lao động.

Đặc biệt, năm 2020, có 115/115 KDC thực hiện mô hình với 137 công trình, tổng kinh phí trên 10 tỉ đồng, 46.361m2 đất và 1.282 ngày công lao động. Năm 2021, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên các công trình lớn tạm dừng, chỉ có khoảng 30 công trình nhỏ được thực hiện. Đến nay, cuộc sống đã trở lại trạng thái “bình thường mới” nên mô hình đã được “khởi động” trở lại. Trước những hiệu quả mô hình mang lại, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động xây dựng mô hình trên phạm vi toàn tỉnh tại Hội nghị giao ban Cụm thi đua MTTQ cấp huyện quí I/2022.

Ngày nay, người dân có thể dễ dàng theo dõi các tiêu chí về mô hình Tuyến đường mẫu và bản quy ước ấp văn hóa thông qua bảng niêm yết công khai tại ấp

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ nhấn mạnh, mô hình Mỗi KDC một công trình được Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện Cần Đước triển khai, thực hiện có ý nghĩa quan trọng, là biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, nâng cao tinh thần tự quản của cộng đồng, huy động sức dân để phục vụ nhân dân; thể hiện vai trò trung tâm của Mặt trận trong công tác hiệp thương, phối hợp các tổ chức thành viên. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có 300 công trình được triển khai, thực hiện, trong đó có 200 công trình hoàn thành.

Hưởng ứng lời phát động, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai mô hình. Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng - Lê Văn Phi thông tin, mô hình đã được đưa vào thang điểm thi đua công tác Mặt trận cơ sở. MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai đến toàn thể người dân ở KDC tham gia thực hiện. Theo đó, chỉ tiêu cụ thể năm 2022 là thực hiện công trình vệ sinh môi trường trong cụm, tuyến dân cư. Ngoài nội dung trên, các địa phương chọn nội dung phù hợp với địa bàn để thực hiện. Mô hình được tổ chức phát động hàng năm và báo cáo kết quả thực hiện nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) trên từng địa bàn dân cư.

Mô hình góp phần nâng cao đời sống sinh hoạt, tinh thần ở cộng đồng dân cư; chỉnh trang xây dựng KDC ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

Mô hình Mỗi KDC một công trình là biểu hiện sinh động của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm, nâng cao tinh thần tự quản của cộng đồng, huy động sức dân để phục vụ nhân dân; thể hiện vai trò trung tâm của Mặt trận trong công tác hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên”.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Trương Văn Nọ

Hoài An

Chia sẻ bài viết