Tiếng Việt | English

17/12/2015 - 14:55

Phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng, bảo vệ biên giới

“Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới” - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh – Đại tá Nguyễn Văn Quan phát biểu tại hội nghị.

 

Các đại biểu về dự hội nghị.

Sáng nay (17-12), UBND tỉnh Long An phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”. Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị.

Phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc và an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới” từ khi phát động đến nay đã khẳng định chủ trương đúng đắn xây dựng nền Biên phòng toàn dân trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Đến nay, trên toàn tuyến biên giới, 100% số hộ gia đình có đất giáp biên đều tự nguyện đăng ký tự quản mốc giới, trên 10.000 hộ của 44 ấp biên giới đăng ký tự quản đường biên và trên 26.500 hộ đăng ký tự quản an ninh, trật tự ở khu vực biên giới.

Từ phong trào, nhân dân cung cấp 3.094 nguồn tin, trong đó có 1.890 nguồn tin có giá trị trong đấu tranh bảo vệ biên giới và 5.910 nguồn tin, trong đó có 3.224 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phong trào đã xây dựng được thế trận Biên phòng toàn dân rộng rãi ở khu vực biên giới, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết nhiều vụ việc phức tạp xảy ra ở biên giới, đảm bảo đúng nguyên tắc, pháp luật quốc tế, góp phần giữ vững hòa bình, hữu nghị với nước bạn Campuchia.

Kết quả của phong trào góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng tham gia bảo vệ biên giới, tăng cường đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân dân, giữ vững mối quan hệ với nhân dân nước láng giềng, xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Đồng thời, hội nghị cũng công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới do Chủ tịch UBND tỉnh – Đỗ Hữu Lâm làm trưởng ban./.

Kiên Định
 

 

Chia sẻ bài viết