Tiếng Việt | English

09/03/2016 - 08:59

Phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền, các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân để thực hiện nhiệm vụ, tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên vùng biên giới.

Tuần tra bảo vệ biên giới

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An luôn phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Nhằm tạo được thế trận lòng dân vững chắc, tích cực tham gia xây dựng và củng cố cơ sở chính trị ở các xã biên phòng, BĐBP thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bố trí các cụm dân cư để huy động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Các Đồn Biên phòng làm tốt công tác xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ địa bàn, bảo vệ biên giới.

Đẩy mạnh phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”, đặc biệt là thực hiện mô hình “Tiếng kẻng vùng biên”,… giúp người dân biên giới nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về trách nhiệm thực hiện tốt các hiệp ước, hiệp định, quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, kịp thời cung cấp thông tin về các hoạt động xuất nhập cảnh, qua lại biên giới trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, gây rối trật tự công cộng,…

Các Đồn Biên phòng tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh ở các xã biên phòng, nhất là tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ an ninh, trật tự ở khu vực biên phòng.

“Ngày Biên phòng toàn dân” trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện ý thức trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, nhân dân đối với lực lượng BĐBP và công tác biên phòng, tạo được niềm tin cho quân và dân, phòng tuyến nhân dân ngày càng vững chắc; sự gắn bó giữa nhân dân, các đoàn thể với các đơn vị vũ trang nói chung và BĐBP nói riêng ngày càng được tăng cường.

Nhận thức mục đích, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của “Ngày Biên phòng toàn dân”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp thực hiện nghiêm túc, phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Các Đồn Biên phòng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm vững 5 nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”. Tham gia xây dựng và củng cố tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản. Các ban, ngành, đoàn thể phối hợp các đơn vị BĐBP tổ chức các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho nhân dân trên địa bàn, vận động gia đình đưa trẻ tiêm chủng mở rộng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho quần chúng trong việc phòng, chống và đấu tranh với các tệ nạn xã hội, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân quân tự vệ, công an ở các xã sẵn sàng cơ động chiến đấu bảo vệ địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự khi có tình huống xảy ra.

Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, các Đồn Biên phòng cùng chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân tạo nên một khối thống nhất giữa ý chí và hành động, tạo thành phên giậu vững chắc trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

“Đồn là nhà, biên giới là quê hương ", cán bộ, chiến sĩ BĐBP bám dân, bám địa bàn, bám trọng điểm và cùng ăn, cùng ở, cùng bàn, cùng làm với dân, cùng chính quyền, nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình hiện nay. 

Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới” cho 63 cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân; UBND huyện, thị xã tặng giấy khen cho 30 tập thể, 52 cá nhân; UBND xã biên giới tặng giấy khen cho 16 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”.

Minh Luận-Việt Hùng

 

Chia sẻ bài viết