Chung sức vì mục tiêu giảm nghèo đa chiều
Trong nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh và các tổ chức chính trị - xã hội xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”, toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng 722 căn và sửa chữa 133 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá hơn 68,1 tỉ đồng.
Song song đó, MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò kết nối nguồn lực xã hội, vận động hơn 153 tỉ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh. Nguồn lực này hỗ trợ xây dựng được 1.693 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình bạn, Mái ấm nông dân, nhà Nghĩa tình đồng đội,... giúp đoàn viên, hội viên và hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định chỗ ở, an tâm lao động, sản xuất.

Chăm lo nhà ở cho người nghèo được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên xác định là nhiệm vụ quan trọng
Cùng với hỗ trợ nhà ở, nhiều mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững tiếp tục được duy trì và mở rộng tại các địa phương. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên vận động kinh phí hỗ trợ cây, con, giống; trang bị phương tiện sản xuất; tổ chức dạy nghề;… giúp người dân có điều kiện tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều chương trình tặng quà, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh cũng được triển khai kịp thời, lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình trong cộng đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh còn 0,65%.
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Thu Trinh đánh giá: “Những kết quả đạt được cho thấy sự chung sức của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ đóng vai trò kết nối và huy động nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu giảm nghèo đa chiều và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới, không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Triển khai đồng bộ nhiều hoạt động
Thực hiện chủ trương của tỉnh về chăm lo người nghèo và giảm nghèo bền vững, MTTQ Việt Nam các cấp triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng. Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ xã Mỹ Hạnh phối hợp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vận động hơn 3.000 phần quà với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Từ nguồn lực này, xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và hộ nghèo, cận nghèo, thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

MTTQ xã Mỹ Hạnh giữ vai trò nòng cốt trong việc kết nối và huy động nguồn lực xã hội để tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn
Công tác gắn kết cộng đồng được thể hiện rõ qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại 13 khu dân cư. Tại Ngày hội, ngoài sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, thi đấu thể thao, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu, các khu dân cư còn tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội năm nay, các khu dân cư tặng hơn 200 phần quà, học bổng, với tổng trị giá 100 triệu đồng.
Các hoạt động như vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, Mái ấm tình thương cũng được MTTQ và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2025, xã vận động xây dựng 2 căn nhà với tổng số tiền 240 triệu đồng. Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát được MTTQ xã phối hợp triển khai mạnh mẽ. Hiện xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Hạnh Lê Thị Ngọc Kim cho biết: “Cùng với việc xây dựng, sửa chữa nhà ở và trao tặng quà, MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội còn triển khai nhiều mô hình góp phần giảm nghèo bền vững như Hỗ trợ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn; Giảm nghèo bền vững; Nuôi heo đất; Hũ gạo tình thương; Đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Quỹ Nghĩa tình đồng đội; Thực hành tiết kiệm theo gương Bác. Các mô hình này góp phần nâng cao chất lượng đời sống, tạo sinh kế ổn định, lan tỏa tinh thần "tương thân, tương ái" và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền và MTTQ”.
Mặt trận đồng hành, hộ nghèo vươn lên
Nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Công và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, MTTQ xã phối hợp vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng mới 3 căn và sửa chữa 1 căn nhà tình nghĩa với tổng trị giá 200 triệu đồng. Hoạt động vận động Quỹ “Vì người nghèo” cùng các chương trình an sinh xã hội tiếp tục được phối hợp thực hiện hiệu quả.
Nhiệm kỳ 2024-2029, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã vận động được hơn 207 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ, hỗ trợ khám, chữa bệnh, tặng quà và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Riêng các dịp lễ, tết, MTTQ xã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà hơn 3.700 phần quà, tổng trị giá hơn 1,5 tỉ đồng.
Ngoài ra, MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai 6 mô hình giảm nghèo bền vững cho hộ cận nghèo với số tiền 62 triệu đồng. Qua đó, góp phần quan trọng giúp người dân vượt qua khó khăn và bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Chị Nguyễn Thị Đúng (ngụ ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công) chia sẻ: “Trước đây, khi các con còn nhỏ, gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo. Nhờ chính quyền, MTTQ xã và Ban ấp thường xuyên thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ sinh kế (bò sinh sản), gia đình tôi mới có cơ hội vươn lên. Hiện nay, tôi trồng rau bán, tự trang trải cuộc sống và đã thoát khỏi hộ cận nghèo bền vững”.

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và MTTQ xã, chị Nguyễn Thị Đúng (ngụ ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công) tích cực lao động để cải thiện đời sống và vươn lên thoát khỏi hộ cận nghèo
Ngoài ra, MTTQ xã còn phối hợp chính quyền, các đoàn thể, ban, ngành tổ chức vận động nguồn lực hơn 1,6 tỉ đồng từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hội Thân nhân kiều bào. Nguồn lực này ngoài xây dựng kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi còn tập trung tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết Nguyên đán.
Hiện nay, Vĩnh Công duy trì mô hình Khu dân cư tự quản, Giúp nhau giảm nghèo bền vững. MTTQ và các tổ chức thành viên còn triển khai các hoạt động như cho mượn vốn sản xuất, chăn nuôi; tư vấn, tạo điều kiện hỗ trợ việc làm; vay vốn lãi suất 0% từ nguồn quỹ giúp nhau;... Qua đó, từng bước xây dựng các khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc và văn minh.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Công Võ Thành Thật nhận định: “Những kết quả đạt được trong chăm lo hộ nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thời gian qua góp phần đáng kể vào việc kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ và nhân rộng những mô hình phù hợp, tạo điều kiện để những hoàn cảnh kém may mắn có thêm cơ hội vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống”.
Những hoạt động đồng bộ, thiết thực của MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đã thắp lên niềm tin, hy vọng cho hàng ngàn hộ dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo đa chiều, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.
Ngọc Mận