Tiếng Việt | English

02/07/2019 - 19:30

Philippines nghi thủ phạm vụ đánh bom liều chết là người địa phương

Thiếu tướng Cirilito Sobejana thuộc quân đội Philipines ngày 2/7 cho biết nếu được xác nhận thì đây sẽ là trường hợp đánh bom liều chết đầu tiên tại Philippines do một công dân nước này thực hiện.

Lực lượng quân đội điều tra tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng quân đội điều tra tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thiếu tướng Cirilito Sobejana thuộc quân đội Philipines ngày 2/7 cho biết, một tay súng người nước này bị tình nghi thực hiện vụ đánh bom liều chết hồi tuần trước ở đảo Jolo, miền Nam Philippines. Nếu được xác nhận thì đây sẽ là trường hợp đánh bom liều chết đầu tiên tại Philippines do một công dân nước này thực hiện.

Giới chức Philippines thông báo, vụ đánh bom xảy ra ngày 28/6 tại một căn cứ quân sự trên đảo Jolo ở miền Nam nước này, làm ít nhất 5 người thiệt mạng.

Thiếu tướng Sobejana cho biết đối tượng tình nghi đánh bom đã được mẹ và một người thân nhận diện sơ bộ, song vẫn cần xét nghiệm ADN để xác minh. Theo Tướng Sobejana, cơ quan điều tra không loại trừ khả năng quả bom được kích hoạt từ xa và đối tượng tình nghi 23 tuổi, được cho là có quan hệ với nhóm thánh chiến Abu Sayyaf, chỉ đơn thuần mang theo quả bom.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 1/7 khẳng định vụ tấn công nói trên rõ ràng là "một vụ đánh bom liều chết". Đây là vụ tấn công liều chết thứ 3 tại Philippines, sau vụ đánh bom xe tại đảo Basilan ở miền Nam và vụ nổ hồi tháng 1 tại một nhà thờ Thiên chúa giáo ở Jolo. 

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đều thừa nhận gây ra 3 vụ tấn công trên. Giới phân tích cho rằng các cuộc tấn công liều chết xuất hiện tại Philippines có thể do ảnh hưởng của IS./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết