Tiếng Việt | English

26/07/2016 - 23:35

Long An - Đồng Tháp

Phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống tội phạm thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp của các hội, đoàn thể; cần lên danh sách các đối tượng có nguy cơ phạm tội để dễ quản lý,... là những ý kiến được các đại biểu nêu lên tại Hội nghị sơ kết công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh 6 tháng đầu năm 2016 giữa Công an 4 huyện: Tân Hưng (tỉnh Long An) và Tam Nông, Tháp Mười, Tân Hồng (tỉnh Đồng Tháp) được tổ chức tại huyện Tân Hưng.


Công an huyện Tân Hưng bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng cho Công an huyện Tam Nông

6 tháng qua, công an các xã giáp ranh thường xuyên phối hợp tuần tra, trao đổi thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, các loại tội phạm; qua đó, các địa phương cung cấp cho nhau hơn 60 tin có giá trị, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an các địa phương tổ chức được 254 cuộc tuần tra, phát hiện, giải tán 22 tụ điểm đánh bài, đá gà nhỏ lẻ, 18 nhóm với 204 đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có dấu hiệu vi phạm pháp luật; phát hiện lập biên bản 3 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; nhắc nhở 2 trường hợp không khai báo lưu trú. Lực lượng tuần tra của Công an huyện Tam Nông bàn giao 1 đối tượng trộm cắp tài sản cho Công an thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng.

Các địa phương phối hợp duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình “Đội dân phòng liên ranh đấu tranh phòng, chống tội phạm” giữa xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng và xã Tân Phước, huyện Tân Hồng; qua tuần tra, lực lượng giải tán 8 nhóm, 40 thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh, trật tự; xử lý 3 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; nhắc nhở 5 trường hợp thiếu ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, công an các xã giáp ranh của 4 huyện cũng thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, xử lý vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự như: Hỗ trợ xác minh 1 vụ vận chuyển hàng cấm; cung cấp thông tin 2 đối tượng có biểu hiện trộm cắp tài sản, phối hợp mời các đối tượng liên quan xảy ra trên địa bàn.

Nhờ thực hiện tốt công tác phối kết hợp nên trong 6 tháng qua, tình hình tội phạm các địa bàn có chiều hướng giảm, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, chỉ xảy ra 14 vụ xâm phạm trật tự xã hội, chủ yếu là trộm cắp tài sản. Công an 4 huyện phát hiện và bắt giữ 95 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chủ yếu là vận chuyển hàng cấm, hàng hóa trái phép. Công an các xã giáp ranh phát hiện 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy; triệt xóa 21 vụ gần 100 đối tượng tham gia đánh bài, đá gà, lô đề, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Dịp này, Công an huyện Tân Hưng bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng cho Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp./.

Trúc Quyên

Chia sẻ bài viết