Tiếng Việt | English

29/03/2017 - 20:04

Phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp giật tại địa bàn cơ sở ngày càng hiệu quả

Trong quí, nhân dân cung cấp cho lực lượng công an 57 nguồn tin có giá trị, giúp công an làm rõ, xử lý 38 vụ, 51 đối tượng; quần chúng nhân dân phối hợp lực lượng công an bắt quả tang 1 vụ, 2 đối tượng cướp giật...

Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quí I và triển khai công tác trọng tâm quí II/2017. Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Quí I/2017, công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò tham mưu nòng cốt cho cấp ủy, chính quyền và ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố tổng kết công tác xây dựng phong trào này và các chuyên đề năm 2016, triển khai thực hiện công tác trọng tâm năm 2017.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp công an các địa phương tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả; vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp trên tuyến biên giới, thành phố, thị xã, khu, cụm công nghiệp; Tăng cường phối hợp UBMTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trong quí, nhân dân cung cấp cho lực lượng công an 57 nguồn tin có giá trị, giúp công an làm rõ, xử lý 38 vụ, 51 đối tượng; nhân dân phối hợp lực lượng công an bắt quả tang 1 vụ, 2 đối tượng cướp giật, góp phần bảo đảm an toàn về an ninh, trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.


Mô hình camera an ninh ở Cần Giuộc (Trong ảnh: Công an huyện Cần Giuộc giám sát tình hình an ninh trật tự qua hệ thống camera gắn ở các trục đường - Ảnh: Lê Đức)

Bên cạnh đó, công an các địa phương tiếp tục vận động, xã hội hóa kinh phí lắp đặt camera giám sát ANTT; đến nay, 112/192 xã, phường, thị trấn lắp đặt 670 trạm với 1.696 camera, tổng trị giá trên 12 tỉ đồng; vận động người dân tự lắp đặt 5.572 camera, duy trì và nâng chất lượng các mô hình khác ở địa phương, góp phần tạo thế trận an ninh nhân dân khép kín; phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật ngay tại địa bàn cơ sở.

Trong quí, lực lượng công an xã phối hợp lực lượng dân quân tổ chức tuần tra 1.372 cuộc, giải tán 19 nhóm đối tượng cờ bạc nhỏ và nhiều nhóm đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất ANTT.


Công an tỉnh Long An vận động mạnh thường quân trao nhà tình thương ở huyện Thủ Thừa. Ảnh minh họa.

Trong phong trào thi đua Dân vận khéo, công an các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đối tượng chính sách, tặng quà lực lượng nòng cốt có hoàn cảnh khó khăn, xây cầu giao thông nông thôn, xây nhà tình nghĩa, phối hợp các đoàn y, bác sĩ của các bệnh viện tại TP.HCM khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo,...trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Đức biểu dương các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong quí I; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quí II; củng cố, hoàn thiện, nâng chất các mô hình phòng, chống tội phạm phù hợp với tình hình mới,... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT và phát triển KT-XH ở địa phương./.

Thanh Nhung

Chia sẻ bài viết