Tiếng Việt | English

12/11/2020 - 14:31

Phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp, chung tay bảo vệ môi trường

Ngày 12/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Cuộc thi Phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp năm 2020; đồng thời, trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm sản phẩm thay thế nhựa” và Cuộc thi “Tìm kiếm sản phẩm mới” chung tay hưởng ứng phong trào phòng chống rác thải nhựa trong hội viên, phụ nữ năm 2020.

Trao giải Cuộc thi phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp năm 2020

Cuộc thi phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp có 19 ý tưởng tham gia. Ban Giám khảo chấm điểm chọn 7 ý tưởng thi vòng chung kết. Kết thúc cuộc thi, Ban Giám khảo tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh cho các hội viên, phụ nữ đoạt giải (1 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải ba).

Trong đó, ý tưởng mô hình sản xuất ống hút cỏ bàng của chị Trịnh Thị Kim Chi - hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Đức Hòa đoạt giải nhất. Mô hình bánh in nhân lạp xưởng của chị Nguyễn Thị Bạch - hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Cần Đước và mô hình trồng rau thủy canh của chị Trần Thị Tiệp thuộc hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.Tân An đoạt giải nhì.

Dịp này, Ban Giám khảo tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh cho các hội viên, phụ nữ đoạt giải trong Cuộc thi “Tìm kiếm sản phẩm thay thế nhựa” (1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích). Trong đó, "Bộ sản phẩm từ tre" của đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Thạnh Hóa đoạt giải nhất.

Ban Giám khảo cũng tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh cho các hội viên, phụ nữ đoạt giải trong Cuộc thi “Tìm kiếm sản phẩm mới” chung tay hưởng ứng phong trào phòng chống rác thải nhựa (1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích). Trong đó, sản phẩm mô hình “Vườn thiên nhiên của bé” của đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Châu Thành đoạt giải nhất.

Trao giải Cuộc thi “Tìm kiếm sản phẩm mới, sản phẩm thay thế nhựa” trong hội viên, phụ nữ năm 2020

Thời gian qua, hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại tỉnh đạt hiệu quả tích cực. Nhiều chị em tự tin khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, chủ động liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đi đôi đó, các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào phòng chống rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh – Nguyễn Thụy Thắm nhận định: “Cuộc thi phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp mang ý nghĩa thiết thực, động viên phụ nữ giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, khuyến khích tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu làm giàu; vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ và xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuộc thi “Tìm kiếm thay thế nhựa, tìm kiếm sản phẩm mới” chung tay hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy gây ra”./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết