Tiếng Việt | English

18/10/2019 - 14:57

Ngày Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2019 

Ngày 18/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp.

Tại cuộc thi, Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Nguyễn Thị Hồng Phúc ôn lại truyền thống Ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930-20/10/2019), Ngày PNVN (20/10/2010-20/10/2019).

Các gian hàng tham dự Ngày Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp

Các gian hàng tham dự Ngày Phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp

Thời gian qua, Đề án “Hỗ trợ PN khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025 được triển khai gắn với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội LHPNVN từ cấp tỉnh đến cơ sở tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng PN khởi nghiệp. Đó là tuyên truyền, hỗ trợ, tổ chức đối thoại về “PN khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp năm 2018”; tổ chức tập huấn; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thuộc các tổ hợp tác của PN hoặc mang đặc thù của địa phương;… Từ đó giúp các chị quảng bá sản phẩm và tiếp cận với thị trường.

Đại biểu cắt băng khai mạc các gian hàng trưng bày sản phẩm

Tính đến nay, các cấp Hội giúp trên 800 PN khởi sự kinh doanh, 16 ý tưởng khởi nghiệp, hỗ trợ hơn 600 PN tiếp cận nguồn vốn để kinh doanh các ngành nghề: Bán tạp hóa, quán ăn, xe nhang, bán hàng online, phụ tùng máy nổ, chăn nuôi bò sinh sản, trồng nấm bào ngư,... với tổng số vốn 16 tỉ đồng.

Có tất cả 6 ý tưởng khởi nghiệp vào vòng chung kết: Tổ hợp tác trồng bưởi; Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản nước ngọt; Dụng cụ vuốt ngoe thanh long; Trồng rau thủy canh; Trồng lan thủy canh; Lạp xưởng tôm.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho ý tưởng Trồng lan thủy canh của đơn vị huyện Cần Giuộc; 2 ý tưởng của Tổ hợp tác trồng bưởi (TP.Tân An) và Lạp xưởng tôm (huyện Cần Đước) đoạt giải nhì; 3 ý tưởng còn lại đoạt giải ba.

Trao giải cho ý tưởng đoạt giải nhất

Ngoài ra, tại Ngày PN sáng tạo - khởi nghiệp lần này, có 18 gian hàng trưng bày sản phẩm, với 15 đơn vị Hội LHPN cấp huyện và một số PN khởi nghiệp tham gia. Các mặt hàng giới thiệu tại Ngày hội bao gồm các đặc sản vùng miền, hàng thời trang, thủ công mỹ nghệ, đồ dùng gia đình, mặt hàng cho trẻ em,… bảo đảm tiêu chí an toàn và thân thiện với môi trường. Các mặt hàng trưng bày thể hiện sự khéo léo, chịu khó và sức sáng tạo của PN.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các tác giả có ý tưởng đoạt giải

Ngày PN sáng tạo - khởi nghiệp là dịp để cán bộ, hội viên, PN, đặc biệt là những PN đã và đang khởi nghiệp được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, sản xuất, kinh doanh. Từ đó, hỗ trợ tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm; nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, PN, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết