Tiếng Việt | English

28/02/2018 - 04:52

Quốc tế nỗ lực hạ nhiệt "chảo lửa" Đông Ghouta ở Syria

Vai trò then chốt của Nga lại càng được thể hiện rõ hơn khi các bên hối thúc Moscow giúp giải quyết cuộc khủng hoảng gần 7 năm qua tại Syria.

Cộng đồng quốc tế gấp rút chạy đua với thời gian nhằm hạ nhiệt “chảo lửa” đang hừng hực cháy ở vùng chiến sự Đông Ghouta, Syria. Bên cạnh việc thúc giục Nga dùng ảnh hưởng để đảm bảo việc ngừng ngay lập tức và hoàn toàn cuộc tấn công đẫm máu tại Đông Ghouta- khu vực hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát, Mỹ đồng thời kêu gọi việc khẩn trương cho phép các nhân viên nhân đạo được tiếp cận khu vực này để điều trị những người bị thương và phân phát hàng cứu trợ.

Chiến sự leo thang biến Đông Ghouta thành "địa ngục trần gian". Ảnh: Getty Images

Không chỉ có Mỹ, mà một loạt nước như Đức, Pháp, Canada đồng loạt lên tiếng kêu gọi Nga “gây áp lực tối đa” đối với Syria nhằm thực thi ngay lập tức lệnh ngừng bắn theo nghị quyết được nhất trí tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Paris ngày 26/02, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh: "Pháp rất kiên định với lập trường quan điểm đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan kêu gọi một lệnh ngừng bắn, đơn giản là để chúng ta có thể cho phép triển khai viện trợ nhân đạo, để sơ tán 700 đến 800 người đang trong tình cảnh cùng cực và vì lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày này chính là sự khởi đầu của một tiến trình chính trị.

Điều này là khẩn thiết. Tất cả các bên đều phải thể hiện trách nhiệm và bây giờ các quốc gia liên quan trực tiếp phải gây áp lực cho các bên để lệnh ngừng bắn được thực hiện càng sớm càng tốt”.

Cũng tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Pháp, người đồng cấp Canada Chrystia Freeland khẳng định, điều quan trọng hiện nay là tất cả các bên phải tôn trọng lệnh ngừng bắn vô điều kiện và cho phép phân phát hàng viện trợ nhân đạo đến người dân. Bà Freeland đồng thời bày tỏ quan ngại trước những báo cáo cho biết lệnh ngừng bắn đã bị vi phạm chưa đầy 48 giờ sau khi được Hội đồng Bảo an thông qua.

“Đây thực sự là vấn đề cấp bách và đáng lo ngại. Tất cả các nước đều phải rất kiên định. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Vì vậy, một lệnh ngừng bắn thực sự là rất quan trọng. Vai trò của Liên Hợp Quốc cũng rất quan trọng. Canada cực kỳ quan ngại về vấn đề này”, Ngoại trưởng Canada Freeland nói.

Để tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Syria, Ngoại trưởng Pháp Le Drian và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov còn lên kế hoạch có cuộc gặp trong ngày 27/02 tại Moscow để thảo luận về vấn đề này. Cuộc gặp diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 26/02 ra sắc lệnh "ngừng bắn nhân đạo" trong 5 giờ mỗi ngày ở Đông Ghouta, vùng ngoại thủ đô Damascus bắt đầu từ 27/02, tạo ra hành lang nhân đạo cho người dân rời khỏi vùng chiến sự.

Không chỉ đến thời điểm này, mà ngay từ lúc bắt đầu bùng nổ xung đột vũ trang ở Syria hồi tháng 3/2011, Nga đã tích cực tìm kiếm giải pháp chính trị để ngừng nội chiến, chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc xung đột.

Rõ ràng không phải không có cơ sở khi giới quan sát đặt ra giả thuyết rằng Tổng thống Putin đang khéo léo chơi quân bài chính trị ở Syria, hay rằng nhà lãnh đạo này đang có ý định sử dụng vai trò của mình trong việc giải quyết xung đột tại Syria như một quân bài mặc cả với Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm thoát khỏi thế bị cấm vận về kinh tế và cô lập về chính trị.

Bởi lẽ, không khó gì nhận thấy việc Nga đang muốn chứng minh nỗ lực mở rộng tầm ảnh hưởng của mình thông qua việc can dự ngày càng sâu hơn vào cuộc khủng hoảng tại đất nước Syria đầy bất ổn- nơi đang là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế./.

Phương Anh/VOV

Chia sẻ bài viết