Tiếng Việt | English

24/05/2021 - 14:52

Ronaldo giành giải vua phá lưới Serie A, lập kỷ lục khiến Messi phải chào thua

Ronaldo giành danh hiệu vua phá lưới Serie A 2020/2021 với 29 bàn thắng, thiết lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử bóng đá.

Serie A 2020/2021 chính thức hạ màn sau các trận đấu diễn ra sáng sớm nay 24/5. Inter Milan giành chức vô địch với 91 điểm. Ba đội bóng AC Milan, Atalanta và Juventus sẽ cùng Inter Milan dự Champions League ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, ba đội bóng xuống hạng là Benevento, Crotone và Parma.


Ronaldo lần đầu giành danh hiệu vua phá lưới Serie A (Ảnh: Getty).

Về các danh hiệu cá nhân, Ronaldo đã giành danh hiệu vua phá lưới Serie A 2020/2021 với 29 bàn thắng. Chân sút người Bồ Đào Nha hơn người đứng sau là Lukaku tới 5 bàn thắng.

Đây là lần đầu tiên Ronaldo giành danh hiệu vua phá lưới Serie A. CR7 đi vào lịch sử bóng đá thế giới với tư cách là cầu thủ giành giải vua phá lưới ở 3 giải đấu hàng đầu châu Âu là Ngoại hạng Anh (với MU năm 2008), La Liga (với Real Madrid 2011, 2014 và 2015) và Juventus. Thành tích này của Ronaldo khiến Messi cũng phải thán phục.

Năm nay Ronaldo đã 36 tuổi, nhưng tiền đạo này vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn tuyệt vời, khi có 36 bàn thắng, 4 kiến tạo trên mọi đấu trường cho Lão bà. Tính ra, CR7 đã ghi tổng cộng 101 bàn thắng sau 3 mùa giải khoác áo Juventus./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết