Tiếng Việt | English

09/05/2022 - 11:20

Sân chơi trí tuệ của giáo viên

Hội thi giáo viên (GV) dạy giỏi được xem là sân chơi trí tuệ chất lượng của GV. Đây là dịp để GV thể hiện năng lực, cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy. Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học năm học 2021 - 2022 đang diễn ra sôi nổi để chọn ra những GV xuất sắc nhất.

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học năm học 2021-2022 có 120 giáo viên tham gia dự thiHội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học năm học 2021 - 2022 có 120 giáo viên tham gia dự thi

“Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mà khâu then chốt chính là đổi mới phương pháp dạy học. Đặc biệt, ở cấp tiểu học, phần lớn các em có độ tuổi 6 - 11 tuổi là độ tuổi bắt đầu hình thành những kỹ năng cơ bản, những kiến thức ban đầu của chương trình giáo dục phổ thông nên phương pháp dạy học đòi hỏi sự nhẹ nhàng, tinh tế, giúp học sinh dễ dàng tiếp nhận kiến thức, hình thành những kỹ năng cần thiết thông qua quá trình dạy học. Tuy vậy, để có phương pháp dạy học hiệu quả, GV phải trải qua quá trình nghiên cứu, tìm tòi, trải nghiệm thực tế thông qua các hội thi, hội giảng các cấp từ trường, huyện, tỉnh, qua đó giúp GV có điều kiện giao lưu, học hỏi, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện phương pháp. Từ đó, nhiều thầy, cô đạt thành tích tốt, những danh hiệu thi đua cao quý, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh” - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Nguyễn Quang Thái khẳng định.

Có thể thấy, trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV, hội thi GV dạy giỏi góp một phần không nhỏ. Đó là sân chơi trí tuệ, nơi GV được thể hiện năng lực; đồng thời, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện GV tự học và sáng tạo. Từ đó, GV tìm ra những phương pháp dạy học hay, hiệu quả để áp dụng vào thực tế giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho đơn vị nói riêng và tỉnh nói chung. Đặc biệt, sân chơi trí tuệ này còn là nơi phát hiện các thầy, cô dạy giỏi, có những kinh nghiệm hay trong xử lý tình huống sư phạm, làm tăng hiệu quả giáo dục, góp phần giúp ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng đội ngũ GV nòng cốt cho hoạt động chuyên môn ở các đơn vị và tiếp tục nhân rộng trong toàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV, hiệu quả giảng dạy.

Hội thi GV giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học năm học 2021 - 2022 với sự tham gia của 120 GV đang diễn ra tại 9 trường tiểu học của TP.Tân An, huyện Bến Lức, thị xã Kiến Tường. GV tham gia dự thi thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi GV đang làm việc. Hội thi GV dạy giỏi được tổ chức cấp trường, cấp huyện theo chu kỳ 2 năm 1 lần, cấp tỉnh theo chu kỳ 4 năm 1 lần. Đây là năm học thứ nhất tỉnh tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh cấp tiểu học theo Thông tư số 22/2019/TT-BGD&ĐT.

Cô Nguyễn Lê Đan Thùy - GV môn Tiếng Anh, Trường Tiểu học thị trấn Tân Hưng (huyện Tân Hưng), thổ lộ: “Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh là cơ hội để tôi trải nghiệm, phát huy năng lực và thử sức mình ở sân chơi trí tuệ lớn. Chuẩn bị cho hội thi, tôi chú trọng nghiên cứu, tìm tòi phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm, phát huy hướng tích cực của học sinh. Sau hội thi, tôi hy vọng sẽ học hỏi được nhiều điều hay, bổ ích để nâng cao năng lực bản thân”.

Hội thi GV dạy giỏi tạo động lực cho GV phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học trong trường học./.

An Nhiên

Chia sẻ bài viết