Tiếng Việt | English

12/03/2022 - 10:00

Sáng niềm tin tuổi trẻ Bộ đội Cụ Hồ

Tháng 3, hòa chung ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ cả nước, Thanh niên (TN) lực lượng vũ trang Long An tự hào phát huy truyền thống 70 năm mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Dấu ấn tuổi trẻ, trách nhiệm và tinh thần tự giác trên mọi lĩnh vực công tác của tuổi trẻ lực lượng vũ trang góp phần làm cho Tháng TN trong quân đội thêm ý nghĩa và càng tỏa sáng hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa thi đua rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa thi đua rèn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm

Tháng TN cũng là thời điểm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang tỉnh tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua huấn luyện gắn với phong trào thi đua Quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Đến Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vào những ngày này, đơn vị đang huấn luyện chiến sĩ mới (CSM). Gần tròn 1 tháng trong quân ngũ, tân binh đã quen với môi trường mới, an tâm tư tưởng, phấn đấu học tập, rèn luyện. Từng đại đội bước vào huấn luyện điều lệnh, học tập chính trị và một số nội dung cơ bản đầu tiên trên thao trường. Không khí thi đua học và rèn luyện khá sôi nổi. Cán bộ nhiệt tình truyền đạt kiến thức, hướng dẫn từng động tác, CSM hăng say luyện tập dù có chút khó khăn ban đầu.

Thiếu tá Nguyễn Minh An - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh, cho biết: 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đơn vị đăng ký thi đua đột kích giai đoạn đầu ra quân huấn luyện và tích cực hưởng ứng lập thành tích chào mừng Tháng TN. Qua kiểm tra hàng tuần, đánh giá từng nội dung huấn luyện, CSM đều đạt kết quả tốt.

Nơi biên giới, CBCS Đại đội Bộ binh huyện Mộc Hóa ra sức rèn luyện, quyết tâm đạt thành tích cao nhất trong Tháng TN. Đơn vị tích cực đổi mới nội dụng, phương pháp huấn luyện theo phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và tổ chức huấn luyện cho bộ đội gắn với thực tế chiến đấu, phù hợp với địa bàn biên giới. Quá trình huấn luyện luôn bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng trong điều kiện mới.

Sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn

Tháng 3 - tháng cao điểm tuổi trẻ cống hiến, sáng tạo với nhiều mô hình, những sáng kiến kỹ thuật được cán bộ, ĐVTN trong toàn lực lượng vũ trang ứng dụng vào thực tiễn: Soạn thảo giảng bài trên hệ thống phần mềm trình chiếu Powerpoint, mô hình máy bay cánh bằng động cơ điện bắn mục tiêu M94 trên không, dụng cụ tháo lắp bầu lọc dầu nhờn trên xe thiết giáp BRT-152, camera hỗ trợ đánh giá tình trạng kỹ thuật vũ khí, mô hình lựu đạn khói trong huấn luyện, cải tiến thiết bị bắn tập nhiều lần súng ngắn K54,...

Sáng kiến thiết bị báo bia trực tuyến của Thượng úy Đặng Nam Khánh - Trợ lý tham mưu, Ban CHQS TP.Tân An, mang tính khoa học cao, đoạt giải cao cấp Quân khu và vinh dự được chọn tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Sáng kiến này sẽ thay thế phương pháp báo bia truyền thống bằng cờ trong kiểm tra bắn đạn thật các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh. Đặc biệt, với bài 1 súng tiểu liên AK, sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu hình ảnh từ thiết bị về màn hình (laptop, điện thoại, màn ảnh,...) sẽ giúp thông báo kết quả của người bắn một cách nhanh chóng, tiện lợi, giúp người chỉ huy theo dõi và bám sát chất lượng kiểm tra, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của các đơn vị.

Sáng kiến thiết bị báo bia trực tuyến dự thi giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội

Sáng kiến thiết bị báo bia trực tuyến dự thi giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội

Tình nguyện “tiên phong, tương trợ, thích ứng”

Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp các tổ chức Đoàn ở địa phương thực hiện các chương trình: San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch; Triệu túi an sinh; Cùng em học trực tuyến; Nối vòng yêu thương;... để chăm lo, hỗ trợ ĐVTN, thiếu nhi và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn đơn vị đóng quân. Thực hiện mô hình Ngôi nhà 100 đồng, Em nuôi của Đoàn, các chi đoàn nhận đỡ đầu 14 em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid -19.

“Tháng 3 biên giới” với chuỗi hoạt động ý nghĩa tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thực hiện Mỗi tuần một địa chỉ đỏ, ĐVTN lực lượng vũ trang huyện Vĩnh Hưng tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, học sinh nghèo, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi,...

Em Lê Thị Yến My, lớp 3/1A, Trường Tiểu học Thái Trị (huyện Vĩnh Hưng,) không giấu được xúc động khi CBCS Đại đội Bộ binh huyện ân cần thăm hỏi và tặng quà. Cha mẹ ly hôn, mẹ mất do mắc Covid-19, Yến My sống cùng bà ngoại già yếu và nghèo khó. Em bày tỏ: “Các chú bộ đội tặng quà giúp em và bà ngoại có tiền mua gạo, mua thuốc đau khớp cho ngoại. Con mừng lắm! Con cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều!”./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết