Tiếng Việt | English

27/10/2021 - 14:15

Sau dịch, tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Sau thời gian “căng mình” cùng các lực lượng tuyến đầu trong “cuộc chiến” chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An trở về doanh trại, tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ quê hương.

Nhiệm vụ trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến đã hoàn thành, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mộc Hóa tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác. Đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ. Đây là tiền đề để CBCS của đơn vị tự tin bước vào cuộc diễn tập chiến thuật sắp tới.

Trung tá Võ Đức Dũng - Chính trị viên Ban CHQS huyện Mộc Hóa, cho biết: Đơn vị đang gấp rút hoàn thành những công việc bị gián đoạn trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát do lực lượng được tăng cường chống dịch. Trong đó, đơn vị tập trung hoàn thành công tác đảng, công tác chính trị trọng tâm trong năm, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Song song đó, đơn vị luôn duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 hăng say huấn luyện trên thao trường

Những ngày này, CBCS thuộc Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ CHQS tỉnh đang khẩn trương, tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ còn lại của năm sau thời gian “căng mình” trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, chuẩn bị và tham gia diễn tập là nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn 738 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tiểu đoàn 1 quán triệt, khiển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn của các cấp về công tác huấn luyện, nhất là về tổ chức huấn luyện, tham gia diễn tập chiến thuật cấp phân đội của LLVT tỉnh năm 2021.

Đồng thời, đơn vị chú trọng đẩy mạnh hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các đợt thi đua cao điểm, đột kích,...

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh An - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quán triệt chặt chẽ và duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong toàn đơn vị. CBCS không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tuân thủ thông điệp “5K” trong học tập, công tác và sinh hoạt.

Trên thao trường, khắc phục điều kiện thời tiết, CBCS Tiểu đoàn 1 hăng say huấn luyện, rèn luyện với quyết tâm cao. Thượng sĩ Lê Quốc Bình - Phó Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, là một trong những chiến sĩ vinh dự được kết nạp vào Đảng trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 khi thực hiện nhiệm vụ truy vết, lấy mẫu test nhanh trong cộng đồng tại huyện Đức Hòa.

Thượng sĩ Lê Quốc Bình chia sẻ: "Huấn luyện giúp chúng tôi nắm vững thêm kiến thức quân sự, phương pháp huấn luyện, thuần thục các động tác kỹ, chiến thuật, sẵn sàng tham gia diễn tập đạt kết quả cao nhất".

Bên cạnh học tập, công tác, các đơn vị còn đẩy mạnh xây dựng cảnh quan doanh trại xanh, sạch, đẹp. Tuổi trẻ LLVT tỉnh còn tích cực tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội và tạo kinh phí giúp đỡ học sinh nghèo, trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết