Tiếng Việt | English

29/11/2019 - 16:20

SEA Games 30: U22 Việt Nam tập nhẹ dưới cơn mưa bất chợt ở Manila

Do phải vừa thi đấu vào chiều hôm trước và trở lại Manila ngay trong buổi tối nên trong buổi tập sáng 29/11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho phép 2/3 đội được nghỉ tại khách sạn.

Một pha bóng của cầu thủ U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Lào. (Ảnh: Vietnam+)
Buổi tập sáng 29/11 của U22 Việt Nam diễn ra trong điều kiện thời tiết không được thuận lợi khi cơn mưa bất chợt ập xuống thủ đô Manila, Philippines.

Do phải vừa thi đấu vào chiều hôm trước và trở lại Manila ngay trong buổi tối nên trong buổi tập sáng 29/11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho phép 2/3 đội được nghỉ tại khách sạn.

Chỉ có vỏn vẹn 7 cầu thủ (gồm 2 thủ môn) có mặt trong buổi tập ở sân Rizal Memorial.

Khi cả đội đang tiến hành khởi động thì một cơn mưa ập đến. Cũng may, mưa không quá nặng hạt và chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Sau đó, trời lại nắng to, gây ra cảm giác rất khó chịu, nhất là với điều kiện mặt sân cỏ nhân tạo.

Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng nhóm cầu thủ có mặt trong buổi tập rất nỗ lực để hoàn thành giáo án được ban huấn luyện giao.

Sau bài tập dành cho nhóm, cả đội tập trung bài tập dứt điểm. Đây là điều ông Park đặc biệt ưu tiên bởi các đối thủ sắp tới đều mạnh nên việc tận dụng tốt cơ hội sẽ giúp U22 Việt Nam giải quyết được trận đấu theo cách tốt nhất.

Về tình hình chấn thương của Tấn Sinh và Trọng Hùng, một thành viên trong Ban huấn luyện tiết lộ cả hai cầu thủ này vẫn đang trong quá trình hồi phục tốt.

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ đá trận tiếp theo với Indonesia vào ngày 01/12 tới.

Hiện cả hai đội đang dẫn đầu bảng B khi cùng có 6 điểm sau hai chiến thắng đầu tay nên trận đấu này có ý nghĩa quan trọng cho tấm vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết