Tiếng Việt | English

27/09/2016 - 08:53

Sơ kết cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự lễ 19/8 và Quốc khánh 2/9

Công an tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong dịp lễ Cách mạng Tháng Tám 19-8 và Quốc khánh 2-9.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm và tập trung giải quyết có hiệu quả tình hình ANTT nổi lên tại cơ sở. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra, khám phá án, nhất là các vụ án trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, bảo đảm công tác trực chiến đấu, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường.


Đại biểu dự hội nghị

Trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, tình hình trật tự, an toàn xã hội bảo đảm, tỷ lệ điều tra khám phá án cao (đạt 91,9%), thu hồi tài sản 454,5 triệu đồng; bắt, vận động đầu thú 8 đối tượng truy nã; triệt xóa 28 tụ điểm cờ bạc, mại dâm; triệt xóa 40 ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, bắt, xử lý 161 đối tượng; phát hiện, bắt giữ 168/120 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thu gần 187.000 bao thuốc lá ngoại, 28 tấn đường cát, tạm giữ 5 xe ôtô, 90 môtô, 2 xuồng máy là phương tiện vận chuyển; phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 3 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tai nạn giao thông đường bộ giảm 30,4%.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; củng cố và nhân rộng nhiều phong trào, mô hình phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả.

Ngoài ra, Công an tỉnh còn phối hợp Viễn thông Long An gửi trên 386.000 tin nhắn đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh có nội dung đề nghị người dân chấp hành nghiêm luật giao thông khi tham gia giao thông; phòng, chống các loại tội phạm, bảo vệ tài sản, tính mạng,... Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục vận động người dân lắp đặt camera giám sát ANTT; đến nay, lắp đặt được 361 trạm, 913 camera với số tiền trên 8 tỉ đồng./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết