Tiếng Việt | English

10/06/2023 - 11:17

Sôi nổi Hội thao Báo chí Nam Sông Hậu tại Hậu Giang 

Ngày 10-6, được sự thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Báo Hậu Giang đăng cai tổ chức Hội thao truyền thống các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu năm 2023.

Quý lãnh đạo, Quý đại biểu, doanh nghiệp, nhà tài trợ chụp hình lưu niệm.

Đại diện Ban Biên tập Báo Hậu Giang trao hoa cảm ơn ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã dành sự quan tâm đến Hội thao.

Ban Tổ chức trao biểu trưng và thư tri ân đến Quý doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm đến đại diện 8 đội.

Đến dự có ông Lê Văn Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ban Biên tập Báo Kiên Giang, Báo Bạc Liêu, Báo Sóc Trăng, Báo Cà Mau, Báo Long An, Văn phòng đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại đồng bằng sông Cửu Long; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh…

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng: Báo Hậu Giang đăng cai tổ chức Hội thao truyền thống các cơ quan Báo chí Nam Sông Hậu năm 2023 là hoạt động rất hữu ích, để các cơ quan báo chí giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết bền vững trong hoạt động báo chí. Chào mừng 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, chúc ban biên tập, các nhà báo, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương những lời chúc tốt đẹp nhất.

Những năm qua, Hậu Giang đã từng bước vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng và lợi thế, đạt được những kết quả đáng trân trọng. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 13,94%, đứng thứ 4 cả nước và đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hậu Giang ước đạt 14,21%, là dấu ấn mới trong hành trình phát triển của nhiệm kỳ. Hậu Giang cùng với nhiều tỉnh, thành, đang ra sức hoàn thành các dự án đường cao tốc đi qua địa bàn, xem đây là nền tảng quan trọng để vực dậy sự phát triển của Hậu Giang nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được Đảng bộ tỉnh tập trung với quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như Tuần lễ Chuyển đổi số, Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Tuần lễ Không gian Việt Nam - Hậu Giang năm 2023… Để lan tỏa những chủ trương, định hướng, quyết tâm của Hậu Giang, luôn rất cần sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền, góp phần vào chuỗi hoạt động thành công.

Đại diện Tổ trọng tài tuyên thệ.

VĐV Trần Huỳnh Như (Báo Sóc Trăng) phát biểu hạ quyết tâm.

Hội thao năm nay, thu hút khoảng 250 vận động viên, cổ động viên đến từ 5 cơ quan báo chí: Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và mở rộng mời các đơn vị tham gia, gồm Liên quân Báo chí thành phố Cần Thơ, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. Các vận động viên cùng nhau tranh tài 4 môn thi đấu: bóng chuyền hơi nam nữ, ném bóng vào rổ, bóng đá mini nam, bóng đá nghệ thuật. Các trận thi đấu diễn ra tại Khu thi đấu thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh. Nhà tài trợ chính là hội thao là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential, cùng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố của Hậu Giang. Đây là sự kiện thiết thực lập thành tích chào mừng 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024) và chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ông Nguyễn Tấn Phúc, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Ban Biên tập các cơ quan báo chí đã về tham dự hội thao. Xin tri ân và trân trọng sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ kinh phí của quý công ty, đơn vị để hội thao thành công tốt đẹp. Hội thao là hoạt động thường niên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho đội ngũ những người làm báo khu vực Nam Sông Hậu. Đề nghị các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, đậm tình đồng chí, đồng nghiệp.

HỒNG NHUNG/Báo Hậu Giang

Chia sẻ bài viết