Tiếng Việt | English

13/05/2016 - 15:56

Tân An: Có 45 giải thưởng tại hội thao TDTT quốc phòng năm 2016

Có 49 đội, 152 vận động viên tranh tài để giành lấy 45 giải thưởng trong hội thao…

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, sáng nay 13-5-2016, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Tân An, tỉnh Long An tổ chức bế mạc hội thao TDTT quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ TP.Tân An năm 2016.


Lực lượng DQTV tham gia hội thao

Hội thao năm nay có 49 cơ quan, đơn vị tham gia, trong đó có 35 cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, thành phố và 14 xã, phường; 152 vận động viên tham gia thi đấu ba môn quân sự phối hợp nam, nữ và bắn súng quân dụng.

Trước đó, từng cơ quan, đơn vị đã tập trung quán triệt nhiệm vụ, tuyển chọn vận động viên, tổ chức huấn luyện, ôn luyện nâng cao để tham gia hội thao lần này.


Thi bắn súng ở trường bắn Tân Đông

Qua 3 ngày thi đấu, Ban CHQS thành phố tổng kết, trao 45 giải thưởng cho các đoàn, đội và cá nhân đạt thành tích cao. Theo ghi nhận, thành tích chuyên môn giữa các vận động viên, các đội đã giảm sự chênh lệch.

Kết quả toàn đoàn khối Ban CHQS xã, phường (dân quân): Phường 2 đạt hạng nhất, An Vĩnh Ngãi hạng nhì, Khánh Hậu hạng 3.


Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Tân An, Thượng tá Lê Văn Việt trao giải thưởng toàn đoàn

Về khối cơ quan, tổ chức (tự vệ) tham gia nội dung bắn súng quân dụng: Hạng nhất là Sở Công Thương; hạng nhì Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; hạng ba là Trường Chính trị tỉnh.

Ngoài ra, BTC còn trao giải thưởng cá nhân, đồng đội cho các đội và cá nhân vận động viên đạt kết quả cao trong hội thao.


BTC trao giải thưởng cho các đội, cá nhân đạt thành tích tốt trong hội thao

Theo Thượng tá Lê Văn Việt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP.Tân An, Hội thao lần này đạt mục đích yêu cầu đề ra, đó là đánh giá kết quả công tác huấn luyện chiến đấu cho lực lượng DQTV TP. Tân An, làm cơ sở đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng chiến đấu, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố.

Từ hội thao sẽ tuyển chọn lực lượng vận động viên huấn luyện, ôn luyện, chuẩn bị tham gia hội thao cấp tỉnh./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết