Tiếng Việt | English

08/01/2018 - 16:00

Tấn công tội phạm, bảo đảm an toàn đường thủy nội địa

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Long An, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh mở đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán 2018.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy mở cao điểm tấn công tội phạm trên đường thủy

Để thực hiện hiệu quả công tác tấn công tội phạm, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Giao thông đường thủy về điều kiện hoạt động của phương tiện, cảng, bến thủy nội địa, thuyền viên, quy tắc giao thông; phối hợp công an các địa phương tuyên truyền, gắn kết phong trào quần chúng tự quản về an ninh, trật tự với trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy trọng điểm, phức tạp.

Đồng thời, củng cố các mô hình điểm về xây dựng “Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; mô hình “Tuyến sông an toàn”, “Phối hợp chuyển hóa tình hình phức tạp tại địa bàn cụm cảng Bến Lức”, “Bến khách ngang sông văn hóa, văn minh, an toàn”.

Bên cạnh đó, lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy ở những tuyến trọng điểm nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến đường thủy nội địa trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2018.

Đồng thời, huy động lực lượng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thông tin cảnh báo các điểm bất cập tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông thủy./.

T.P

Chia sẻ bài viết