Tiếng Việt | English

06/05/2022 - 10:59

Tân Thạnh: Cử tri mong sớm bình ổn giá vật tư nông nghiệp và giá xăng, dầu 

Sáng 06/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Long An, đơn vị số 3 gồm ông Hoàng Văn Liên và bà Lê Thị Song An có cuộc tiếp xúc với trên 100 cử tri các xã Hậu Thạnh Đông, Hậu Thạnh Tây, Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại biểu Lê Thị Song An – Phó trưởng Đoàn đại biểu QH chuyên trách tỉnh thông tin đến cử tri nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thay mặt đoàn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh - Lê Thị Song An thông tin đến cử tri nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và báo cáo kết quả hoạt động của đoàn Đại biểu Quốc hội từ sau Kỳ họp thứ 2 đến nay. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 4 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật,...

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị một số nội dung: Cần có giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp và giá xăng, dầu; quản lý chặt chẽ các đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp; cần có chính sách chung trong việc thu mua lúa, gạo để tránh tình trạng nông dân bị ép giá.

Cử tri mong sớm bình ổn giá vật tư nông nghiệp và giá xăng, dầu

Cử tri mong được xem xét tăng chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách; sớm giải quyết hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với trường hợp của ông Bùi Văn Dưỡng (xã Hậu Thạnh Đông, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ); đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân trong việc sử dụng bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho hệ thống y tế cơ sở.

Ngoài ra, cử tri còn quan tâm đến vụ việc kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á; tình hình an ninh trật tự còn diễn biến phức tạp; tăng cường lực lượng công an tại cơ sở; tiếp tục quan tâm, đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn huyện Tân Thạnh; sớm nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 62; chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai;…

Đại biểu Quốc hội và đại diện các sở, ngành liên quan, lãnh đạo địa phương giải trình những vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết, đại biểu Quốc hội ghi nhận để trình lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết