Tiếng Việt | English

29/03/2021 - 04:27

Tăng cường 60 cán bộ, chiến sĩ biên phòng về biên giới tỉnh Long An phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 28/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An tổ chức lễ tiếp nhận 60 cán bộ, chiến sĩ tăng cường từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nam Định vào tham gia thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

60 cán bộ, chiến sĩ biên phòng từ Nam Định được tăng cường vào biên giới Long An phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Sau khi đến Long An, các cán bộ, chiến sĩ đã nhận quyết định phân công, bố trí về các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Minh Tùng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An thông tin sơ lược về đặc điểm, tình hình của tuyến biên giới tỉnh Long An giáp với nước bạn Campuchia.

"Đường biên giới Long An dài hơn 130km, có 20 xã biên giới ở 6 huyện, thị xã gồm Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng, Tân Hưng. Đường biên giới tiếp giáp với nước bạn có nhiều nơi chỉ cách nhau cái bờ ruộng, nhiều đường mòn, lối mở", Thượng tá Vũ Minh Tùng nói.

Nhìn chung, an ninh, trật tự, chính trị trên tuyến biên giới thời gian qua ổn định, người dân sinh sống đoàn kết và luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 

Ngoài bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, thời gian qua BĐBP Long An còn tăng cường thực hiện ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thời gian qua, trên tuyến biên giới của tỉnh duy trì bố trí gần 40 tổ, chốt tuần tra, kiểm soát vừa làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, với đường biên giới nhiều đường mòn, lối mở nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xuất, nhập cảnh trái phép làm lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng. Đặc biệt, gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Campuchia diễn biến phức tạp nên nhiều người Việt đang sinh sống, làm việc rất muốn về nước. 

Cùng với xuất cảnh trái phép, thời gian gần đây cũng gia tăng nhập cảnh trái phép qua biên giới của tỉnh. Trong tháng 3, các đơn vị biên phòng trên tuyến biên giới đã bắt nhiều vụ nhập cảnh trái phép.

Để đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị biên phòng đóng chân trên tuyến biên giới của tỉnh đã được tăng cường hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ, học viên biên phòng từ các tỉnh: Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Ninh Bình, Học viện Biên phòng./.

Đức

Chia sẻ bài viết