Tiếng Việt | English

27/01/2021 - 14:55

Tết quê vào trường học

Nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trang trí tiểu cảnh về ngày tết quê hương, qua đó lồng ghép giáo dục học sinh (HS) về nét đẹp, phong tục của ngày Tết Cổ truyền.

Khung cảnh ngày “Tết quê em” được tái hiện tại sân Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Hậu Nghĩa. Nhiều tiểu cảnh với bánh tét, bánh chưng, câu đối, ông đồ già bày mực tàu, giấy đỏ,... được cán bộ, giáo viên của trường trang trí đặc sắc. Giáo viên hướng dẫn các bé tham quan, giáo dục về phong tục của ngày tết quê hương. Đi đôi với những câu chuyện kể là những hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp bé hiểu thêm về Tết Cổ truyền. Bé Nguyễn Phương Nghi, lớp lá, nói: “Con rất thích trường. Cô giáo trang trí tết rất đẹp, có hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét...”.

Các em hiểu thêm về nét đẹp ngày tết quê thông qua các tiểu cảnh

Tại sân Trường Tiểu học Đức Lập Thượng A, từ đầu tháng Chạp, thầy và trò đã tất bật chuẩn bị vật dụng để trang trí các tiểu cảnh với chủ đề “Tết quê”. Hiện nay, trường hoàn chỉnh 3 tiểu cảnh với nhà tranh, mái lá, ụ rơm, bụi chuối, nồi bánh chưng, bánh tét,... Việc trang trí tiểu cảnh “Tết quê” được Trường Tiểu học Đức Lập Thượng A thực hiện từ năm 2017, mỗi năm một chủ đề khác nhau. Kinh phí thực hiện do Hội Cha mẹ học sinh và mạnh thường quân đóng góp. Cô Võ Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Lập Thượng A, cho biết: Việc trang trí những tiểu cảnh tái hiện chân thật, sinh động hình ảnh tết quê giúp HS hiểu thêm về nét đẹp của Tết Cổ truyền”.

Những tiểu cảnh này còn được giáo viên lồng ghép giáo dục truyền thống cho HS thông qua các tiết dạy ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm. HS của trường đều thích thú khi được tham quan, tìm hiểu về phong tục của ngày Tết Việt Nam. Em Dương Mỹ Mỹ, lớp 4/2, Trường Tiểu học Đức Lập Thượng A, chia sẻ: “Gần tết, trường em dựng nên những tiểu cảnh về tết xưa, có hoa mai, hoa đào, cảnh quê có ụ rơm, bụi chuối,... Em còn được cô kể về tết, từ đó thêm yêu ngày tết quê hương”. Được biết, Trường Tiểu học Đức Lập Thượng A sẽ tiếp tục xây dựng, trang trí thêm 5 tiểu cảnh để tổ chức hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Những bài học từ hoạt động thực tế sẽ giúp HS dễ tiếp cận, khắc sâu, nhớ lâu hơn. Đối với thế hệ HS hiện tại, nhất là những em ở thành thị thì cảnh tết quê chỉ được biết qua lời kể của ông bà, cha mẹ. Do đó, việc trang trí tiểu cảnh, đưa tết quê vào trường học vừa tái hiện nét đẹp của Tết Cổ truyền, vừa giúp HS hiểu hơn về phong tục, tập quán của dân tộc ta./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích