Tiếng Việt | English

21/03/2024 - 10:41

Tháng ba tình nguyện

Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, đoàn viên (ĐV), thanh niên (TN) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An xông xáo với nhiều phần việc nghĩa tình, thể hiện tinh thần nhiệt huyết vì cộng đồng. Trong Tháng TN, các chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động hướng về vùng biên giới, những nơi điều kiện sống còn khó khăn, vùng căn cứ kháng chiến xưa, đồng hành với người dân trên địa bàn đóng quân, vì sự phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc,... Qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp về Bộ đội Cụ Hồ, gắn kết tình quân - dân.

Đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang huyện Cần Giuộc tham gia xây dựng cảnh quan môi trường, đô thị văn minh

Ngay sau Lễ khởi động Tháng TN năm 2024 do Tỉnh Đoàn phát động, tuổi trẻ LLVT tỉnh phối hợp Huyện, Thị, Thành Đoàn tổ chức ra quân “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. ĐVTN Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) 15 huyện, thị xã, thành phố cùng chi đoàn địa phương và người dân phát quang bụi rậm, làm sạch đẹp cảnh quan nơi công cộng, trồng cây xanh trên các tuyến đường.

Trong đó, ĐVTN đến từng hộ dân để tuyên truyền về chống rác thải nhựa và phân loại rác tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng xã nông thôn mới, phường, thị trấn văn minh đô thị, thân thiện, nghĩa tình.

Đại úy Hồ Trọng Hữu - Trợ lý Công tác quần chúng Bộ CHQS tỉnh, phấn khởi cho biết: Để tạo dấu ấn của tuổi trẻ LLVT tỉnh trong Tháng TN, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai, thực hiện nhiều hoạt động, nhận được sự ủng hộ, chung sức của các chi đoàn bạn và cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình tham gia. Hướng về cơ sở, tuổi trẻ LLVT tỉnh vừa cùng chính quyền và người dân xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; vừa ra sức rèn đức, luyện tài, thi đua huấn luyện, học tập, công tác để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Chi đoàn Đại đội Bộ binh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Hưng tặng quà cho học sinh nghèo

Riêng Ngày Chủ nhật xanh thu hút gần 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các chi đoàn trong LLVT tỉnh tham gia. Vớt lục bình khơi thông dòng chảy trên những dòng kênh nội đồng, thu gom rác thải làm sạch những tuyến đường, ngõ phố,... tuổi trẻ LLVT tỉnh tạo dấu ấn tốt đẹp đối với người dân.

Bà Nguyễn Thị Nga (phường 6, TP.Tân An) phấn khởi nói: “Bộ đội phụ giúp người dân vớt rác dưới dòng kênh, chặt cây cối hai bên đường tạo sự thông thoáng. Tôi và người dân sinh sống ở đây rất hoan nghênh những việc làm này”.

Vừa sôi nổi thi đua huấn luyện, thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”, tuổi trẻ LLVT tỉnh vừa cống hiến sức trẻ lập thành tích chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024). Đến Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng thời gian này, trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ hăng say rèn luyện, xây dựng đơn vị nền nếp, chính quy.

Bên cạnh đó, chi đoàn tổ chức các hoạt động Tháng TN như giúp dân gặt lúa, gia cố các đoạn đường nông thôn bị sạt lở, tặng quà cho học sinh nghèo do đơn vị nhận đỡ đầu,... Đặc biệt, ĐVTN của đơn vị thực hiện công trình TN, cùng với Ban CHQS huyện xây tặng 1 nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đoàn viên, thanh niên Ban Chỉ huy Quân sự TP.Tân An tham gia làm sạch đẹp tuyến đường

Binh nhất Huỳnh Triệu Vỹ - Đại đội Bộ binh, Ban CHQS huyện Vĩnh Hưng, chia sẻ: “Không riêng tháng 3, người chiến sĩ luôn mang khát vọng cống hiến vì Nhân dân, vì Tổ quốc”.

Tháng 3, tuổi trẻ LLVT tỉnh lại hẹn nhau về với Nhân dân vùng biên giới qua chương trình Tháng 3 biên giới. Người chiến sĩ mang niềm tin và hàng trăm phần quà từ tấm lòng thiện nguyện, yêu thương đến với học sinh nghèo học giỏi, hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình vừa chung sức cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, vừa gắn kết, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa ĐVTN LLVT tỉnh với ĐVTN địa phương, góp phần đưa hoạt động công tác Đoàn ngày càng hiệu quả./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết