Nền tảng tinh thần, động lực phát triển
Hàng năm, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện Thủ Thừa triển khai hiệu quả, theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy. Năm 2016, chuyên đề toàn khóa đầu tiên về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai sâu, rộng trong đội ngũ CBĐV, đoàn viên, hội viên với nhiều hình thức.
Những năm sau đó, việc học tập và làm theo gương Bác tiếp tục được triển khai duy trì hàng năm theo từng chuyên đề cụ thể với hơn 98% CBĐV và hơn 96% quần chúng tham gia học tập.

Diện mạo nông thôn của huyện Thủ Thừa có nhiều thay đổi
Qua đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, CBĐV nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm thường xuyên của CBĐV, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, nguồn sức mạnh to lớn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thủ Thừa - Nguyễn Trúc Phương cho biết: “Tôi nhận thức được việc học tập và làm theo gương Bác là suốt đời, từ công việc đến cuộc sống hàng ngày và từ những việc làm nhỏ như tiết kiệm điện, nước, giấy,... Dù làm bất cứ việc gì, tôi cũng cố gắng phát huy phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ”.
Những năm qua, việc học tập và làm theo gương Bác được cụ thể hóa thành các phong trào thi đua yêu nước như phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; Xây dựng nông thôn mới (NTM); Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; công tác từ thiện - xã hội của các tổ chức, cá nhân, tăng, ni, phật tử,... tạo được sự lan tỏa trong xã hội, thu hút các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tham gia thực hiện nhiều việc làm tích cực, hiệu quả, ích nước, lợi nhà, tạo nguồn lực, động lực góp phần phát triển KT-XH của địa phương.
Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo CBĐV và các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần vào công tác an sinh xã hội, xây dựng NTM, NTM nâng cao, cải cách hành chính, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân.
Điển hình như mô hình Cột điện nở hoa, Đoạn đường kiểu mẫu, Tuyến đường hoa thanh niên; Đổi rác thải nhựa lấy gạo; Phát triển chi hội nghề nghiệp “3 trong 1”; Zalo kết nối cộng đồng;...
10 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên địa bàn huyện. Các cấp ủy, tổ chức Đảng gắn việc học và làm theo gương Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho CBĐV.
Nhiều địa phương, đơn vị phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.
Đến nay, toàn huyện Thủ Thừa có 10/11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2024, UBND huyện đạt hạng Nhất trong Cụm thi đua số 1, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; Đảng bộ huyện Thủ Thừa đạt hạng Nhất Cụm thi đua và được Ban Chấp Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2017-2025, huyện Thủ Thừa có 117 tập thể và 285 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. |
Điểm sáng từ các địa phương
Đảng bộ thị trấn Thủ Thừa là một trong những đơn vị điển hình trong việc học và làm theo gương Bác trong suốt 10 năm qua. Đây cũng là đơn vị tiêu biểu được huyện đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua sôi nổi và lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa. Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của CBĐV cùng các tầng lớp nhân dân, việc học và làm theo gương Bác được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đạt chuẩn xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, điều kiện dạy và học của giáo viên, học sinh ngày càng thuận lợi, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương
Bí thư Đảng ủy thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa - Mai Hữu Phước cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ CBĐV, công chức, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ qua từng năm. Đảng ủy thị trấn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiều năm liền”.
Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt, trong những năm qua, Đảng bộ xã Long Thạnh tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW.
Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, việc học và làm theo Bác tại xã Long Thạnh trở thành việc làm thường xuyên, lan tỏa sâu, rộng trong CBĐV và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH và nâng cao đời sống nhân dân địa phương. Năm 2023, xã Long Thạnh được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.
Đảng bộ xã Long Thạnh hàng năm đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 5 năm liền (2019-2023) được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2024, Đảng bộ xã Long Thạnh nhận được cờ thi đua của Tỉnh ủy. Năm 2023, cán bộ và nhân dân xã Long Thạnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích 6 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2018-2023).
Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Thủ Thừa xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu. Cô Phạm Thị Kim Vàng - giáo viên Trường Mẫu giáo Mỹ Lạc, chia sẻ: Tôi học Bác về tinh thần học tập suốt đời, do vậy luôn cố gắng không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác.
Tôi thường dành thời gian để nghiên cứu, học hỏi kiến thức mới qua báo, đài, Internet, đồng nghiệp, đăng ký các khóa học ứng dụng AI trên các nền tảng mạng,... Ngoài ứng dụng khoa học và các phần mềm hỗ trợ, tôi còn nghiên cứu thêm ngoại ngữ giao tiếp và các ứng dụng cơ bản để hỗ trợ tôi trong công việc và cuộc sống.
Trong giảng dạy, tôi chủ động đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, phương pháp giáo dục STEM, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, lấy học sinh làm trung tâm. Nhờ đó, chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực.
Sau 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của CBĐV và các tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng thời, thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân./.
Nhìn lại kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - một chặng đường không quá dài nhưng cũng đủ để khẳng định được tầm quan trọng, sức lan tỏa mạnh mẽ, dần trở thành hoạt động nền nếp, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, cơ quan, tổ chức, CBĐV và nhân dân. Chính nhờ sự tập trung quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sát, nghiêm túc của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở, sự hưởng ứng mạnh mẽ của tổ chức, cá nhân với những việc làm cụ thể, thiết thực, toàn huyện đã có hàng trăm tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác được phát hiện, biểu dương và nhân rộng. Những việc làm tuy giản dị, có khi nhỏ bé nhưng thấm đẫm tinh thần và đạo đức cách mạng mà Bác Hồ hằng mong muốn. Kết quả đó góp phần cho huyện Thủ Thừa chuyển mình phát triển theo hướng công nghiệp, đô thị, tạo niềm tin, phấn khởi của nhân dân”.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thủ Thừa - Lê Hoàng Hùng
|
An Nhiên