Tiếng Việt | English

29/07/2018 - 02:36

Thủ tướng gửi điện thăm hỏi về tình hình mưa lũ tại Campuchia

Được tin đợt mưa lũ đang xảy ra trên diện rộng tại Campuchia đã gây nhiều thiệt hại ngày 28/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Nước lũ dâng cao gây sạt lở cầu bắc qua sông Sekong ở tỉnh Stung Treng, Campuchia. (Nguồn: Al Jazeera)

Được tin đợt mưa lũ đang xảy ra trên diện rộng tại Campuchia đã gây thiệt hại về tài sản đối với nhân dân Campuchia và ảnh hưởng tới bầu cử Quốc hội khóa VI (29/7/2018), ngày 28/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Trong bức điện có đoạn viết: 

“Được tin lũ lụt đang xảy ra trên diện rộng tại Campuchia, đặc biệt ở hai tỉnh Đông Bắc là Stung Treng và Rattanakiri cũng như ở các khu vực khác dọc sông Mekong, gây nhiều thiệt hại và ảnh hưởng cho công tác tổ chức bầu cử Quốc hội khóa VI ngày 29/7/2018, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới Samdech Techo  Thủ tướng và qua Samdech Techo  Thủ tướng tới người dân bị ảnh hưởng lời thăm hỏi ân cần và sâu sắc nhất. 

Tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Hoàng gia do Samdech Techo Thủ tướng đứng đầu, nhân dân Campuchia sớm vượt qua khó khăn hiện tại và tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa VI.”

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết