Tiếng Việt | English

21/03/2023 - 14:04

Thủ tướng Nhật Bản muốn mời Việt Nam dự hội nghị G7

Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản có ý định mời Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima vào tháng 5 tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở New Delhi ngày 20.3 nhân chuyến công du Ấn Độ, Thủ tướng Fumio Kishida thông báo ý định mời lãnh đạo 8 nước, trong đó có Việt Nam, dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima vào tháng 5, theo tờ Yomiuri.

Thủ tướng Fumio Kishida nói có ý định mời lãnh đạo 8 nước ngoài G7 dự hội nghị thượng đỉnh của khối tại Hiroshima

Nhật Bản đang giữ tư cách chủ tịch luân phiên của G7 (Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý). Ngoài lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Kishida còn tính mời lãnh đạo 7 nước khác dự hội nghị gồm Ấn Độ, Brazil, Comoros, Hàn Quốc, Indonesia, Quần đảo Cook và Úc.

Theo đài NHK, Thủ tướng Kishida đã chính thức mời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và ông Modi đã nhận lời. Tại cuộc gặp ngày 20.3, ông Kishida nói muốn hội nghị sắp tới là cơ hội để thảo luận về việc tăng cường mối quan hệ với các nước đang phát triển và mới nổi.

Ông Kishida và ông Modi nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa G7 và các nền kinh tế G20 trong nhiều lĩnh vực như tài trợ phát triển, an ninh lương thực và môi trường. Ấn Độ đang là nước giữ tư cách chủ tịch luân phiên của G20 và sẽ tổ chức hội nghị cấp cao vào tháng 9 tại New Delhi.

Thủ tướng Modi nói rằng việc tăng cường mối quan hệ đối tác giữa Ấn Độ và Nhật Bản không chỉ có lợi cho hai nước mà còn góp phần đảm bảo hòa bình và ổn định tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Kishida công bố kế hoạch mới nhằm thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo đó, ông cam kết Nhật Bản sẽ đầu tư hơn 75 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng của khu vực từ nay đến năm 2030, bao gồm thông qua các khoản đầu tư riêng và cho vay bằng đồng yen./.

Theo Vi Trân/Thanh niên

Chia sẻ bài viết