Tiếng Việt | English

20/02/2025 - 12:30

Thú vui thả diều

Chiều xuống, nhiều bãi đất trống, cánh đồng hay công viên trở nên nhộn nhịp với những cánh diều đủ màu sắc. Thả diều không chỉ là trò chơi của trẻ nhỏ mà còn là thú vui của nhiều người lớn, mang đến những phút giây thư giãn sau ngày làm việc căng thẳng.

Những cánh diều đa dạng về hình dáng, màu sắc và kích thước

Cánh diều gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Ngày nay, thả diều vẫn là thú vui giản dị nhưng đầy sức hút. Không cần dụng cụ cầu kỳ, chỉ với một cánh diều và sợi dây, ai cũng có thể tận hưởng cảm giác thích thú khi nhìn diều bay cao. Nếu ngày trước, diều thường được làm từ giấy tập, giấy báo thì ngày nay, những con diều mang nhiều màu sắc bắt mắt, đa dạng về hình dáng, kích thước hơn và phần lớn là mua sẵn, ít ai làm thủ công như trước.

Thời điểm lý tưởng nhất để thả diều thường vào buổi chiều. Những ngày gió nhẹ, người chơi phải khéo léo điều khiển diều để giữ thăng bằng, còn những ngày gió mạnh, diều có thể bay cao hơn nhưng cũng dễ bị đứt dây nếu không cẩn thận. Sự thay đổi của thời tiết làm cho mỗi buổi thả diều trở thành một trải nghiệm thú vị khiến người chơi không chỉ vui vẻ mà còn học được cách cảm nhận hướng gió, điều chỉnh diều sao cho phù hợp.

Mùa này, khi những cơn gió bắt đầu thổi đều, nhiều người thường tìm đến những khoảng không rộng như cánh đồng, khu dân cư thông thoáng hay các công viên để thả diều hoặc nhìn ngắm hàng chục con diều lớn nhỏ với nhiều hình thù vui nhộn như bạch tuộc, cá heo, cá đuối, khủng long,... chao lượn trên bầu trời.

Anh Trần Hữu Thiện (phường Khánh Hậu, TP.Tân An, tỉnh Long An) chia sẻ: “Tôi thích thả diều từ nhỏ nên mỗi lần tới mùa diều, tôi thường ra bãi đất trống khu vực phường 6 (TP.Tân An) thả và ngắm diều. Không có thời gian làm diều nên tôi mua diều bằng vải nylon tại cửa hàng đồ chơi”.

Nhiều gia đình, nhóm bạn tập trung tại khu đất trống thuộc phường 6 (TP.Tân An) để thả diều vào mỗi buổi chiều

Những buổi chiều ở bãi thả diều không chỉ rộn ràng tiếng cười nói của người chơi mà còn tấp nập người bán diều, đồ ăn vặt,... Nhiều người dù không chơi diều vẫn thích đến đây để ngắm nhìn bầu trời đầy sắc màu, tận hưởng không khí nhộn nhịp, thư giãn bên gia đình, bạn bè.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (phường 6, TP.Tân An) thường dẫn con ra bãi thả diều mỗi buổi chiều. Chị Yến nói: "Tôi muốn con trải nghiệm những niềm vui giản dị của tuổi thơ thay vì cho con xem điện thoại, ti vi. Không chỉ con thích thú mà tôi cũng cảm thấy thư giãn khi nhìn những cánh diều”.

Thả diều là một thú vui nhưng cần chú ý an toàn. Người chơi nên chọn địa điểm rộng rãi, tránh thả diều gần đường giao thông, đường dây điện để không gây nguy hiểm cho bản thân và người khác. Vui chơi an toàn sẽ giúp thả diều trở thành một hoạt động lành mạnh, mang đến những phút giây thư giãn trọn vẹn./.

Thi Mỹ

Chia sẻ bài viết