Tiếng Việt | English

17/12/2018 - 11:23

Thủy Đông: Điểm sáng trong phong trào bảo vệ an ninh, trật tự vùng đồng bào Công giáo

Những năm qua, vùng đồng bào Công giáo ở xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), góp phần giữ vững tình hình an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Tuyến đường ánh sáng an ninh, trật tự tại khu vực Giáo xứ Nước Trong, ấp Bến Kè, góp phần gìn giữ an ninh, trật tự trên địa bàn

Tuyến đường ánh sáng an ninh, trật tự tại khu vực Giáo xứ Nước Trong, ấp Bến Kè, góp phần gìn giữ an ninh, trật tự trên địa bàn

Xã Thủy Đông có 4 ấp (Nước Trong, Bến Kè, Đông Hòa và Voi Đình) với 1.544 hộ dân, trong đó có hơn 800 giáo dân. Trước đây, những đối tượng xấu thường lợi dụng địa bàn, tổ chức tuyên truyền, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trước tình hình trên, để người dân có cuộc sống bình yên, MTTQ xã phối hợp giáo mục Giáo xứ Nước Trong tổ chức vận động, giáo dục, tuyên truyền pháp luật đến giáo dân. Qua đó, tình hình chuyển biến rõ rệt, ANTT tại địa phương giữ vững ổn định. Điểm nổi bật là lực lượng Công an xã luôn tăng cường vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ. Trong các ngày lễ, lãnh đạo địa phương luôn quan tâm đến thăm hỏi các vị chức sắc, linh mục, nắm bắt tình hình đời sống người có đạo. Đồng thời, lực lượng chức năng được phân công, bố trí tuần tra canh gác, bảo đảm ANTT, tạo điều kiện tốt nhất để giáo dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, hành lễ. Từ đó, giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, gương mẫu chấp hành quy định của pháp luật, “Sống tốt đời, đẹp đạo” và nhất là hưởng ứng tích cực chương trình XDNTM.

Bên cạnh đó, mô hình Ánh sáng ANTT phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn ANTT, an toàn khi tham gia giao thông vào ban đêm. Hiện nay, xã đã chiếu sáng 5km các tuyến đường giao thông nông thôn như tuyến đường điện kênh xáng Thủy Tân, tuyến lộ giao thông nông thôn ấp Voi Đình, Đông Hòa; tuyến ấp Nước Trong đến Quốc lộ 62,... với tổng kinh phí gần 620 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 200 triệu đồng, còn lại là sự hỗ trợ của mạnh thường quân, người dân địa phương đóng góp.

Trưởng ấp Nước Trong - Nguyễn Thành Luôn cho biết: “Trước đây, do chưa có đèn chiếu sáng, ban đêm rất vắng, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Từ khi có ánh sáng đèn đường, tình hình ANTT ở địa phương ổn định, các loại tội phạm giảm rõ rệt. Nạn trộm chó, tụ tập ban đêm quậy phá giảm đi rất nhiều, thôn xóm yên bình, người dân rất phấn khởi”.

Chủ tịch UBND xã - Phan Vũ Cường cho biết: “Thời gian qua, lực lượng Công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể củng cố, nâng chất phong trào TDBVANTQ trong vùng đồng bào Công giáo, được người dân đồng thuận, giáo dân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm ANTT trên địa bàn”.

Phong trào TDBVANTQ ở Thủy Đông được triển khai đồng bộ với phong trào XDNTM góp phần giữ vững ổn định và bảo đảm tình hình ANTT, an toàn xã hội tại địa phương, làm thay đổi bộ mặt nông thôn./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích