Tiếng Việt | English

15/08/2016 - 21:35

Tìm thấy trực thăng quân sự Thái Lan mất tích, không ai sống sót

Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có Thiếu tướng Nopporn Ruanchan - chỉ huy Sư đoàn bộ binh thứ 4 của quân đội.

Quân đội Thái Lan ngày 15/8 cho biết, chiếc máy bay trực thăng quân sự mang số hiệu UH-72 mất tích trong ngày hôm qua, đã bị rơi ở miền Bắc nước này do thời tiết xấu.

Một chiếc trực thăng quân sự của Thái Lan. (Ảnh minh họa: defence-blog)
Theo Trung tướng Somsak Ninbanjerdkun, chỉ huy quân khu ba, đơn vị giám sát phía bắc Thái Lan, chiếc máy bay trực thăng này đã bị rơi ở khu vực Chiang Mai, gần ngọn núi cao nhất của Thái Lan, khi đang trở về căn cứ tại Phitsanulok sau khi thực hiện sứ mệnh cứu trợ người dân vùng lũ gần khu vực biên giới với Myanmar.

Vụ tai nạn đã khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có Thiếu tướng Nopporn Ruanchan - chỉ huy của Sư đoàn bộ binh thứ 4 của quân đội.

Nguyên nhân gây tai nạn là do thời tiết xấu khiến tầm nhìn kém.

Tại thời điểm gặp nạn, ngoài nhân vật cấp cao nêu trên, trên máy bay còn 4 người khác gồm 2 phi công và 2 kỹ sư cơ khí.

Máy bay này đã biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 10h30 phút ngày 14/8 (giờ địa phương), khoảng 30 phút sau khi cất cánh./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin
Theo Reuters 

Chia sẻ bài viết