Tiếng Việt | English

23/04/2020 - 09:50

Trộm xong còn quay lại đòi tiền chuộc

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Bến Lức, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Quý, 26 tuổi, ngụ xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức quyết định tuyên phạt bị cáo Quý mức án 1 năm tù về tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10 giờ, ngày 19/4/2019, Nguyễn Văn Quí đi bộ đến nhà chị Bùi Xuân Thu tại ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, dùng chìa khóa nhặt được trước đó của chị Thu mở cửa đột nhập vào nhà tìm tài sản lấy trộm. Khi vào phòng ngủ, Quý thấy tủ đựng quần áo có treo một cái giỏ xách bên trong có tài sản. Quý lục lọi lấy trộm số nữ trang trong giỏ gồm 1 dây chuyền vàng và 1 vòng đeo tay vàng.

Đồng thời, Quý tiếp tục tìm kiếm trong nhà, lấy trộm toàn bộ giấy tờ xe của gia đình chị Thu mang tên Huỳnh Minh Luân trước khi bỏ đi và khóa cửa lại như ban đầu.

Chiều cùng ngày, Quý nhờ bạn chở đến tiệm vàng Kim Tỷ tại thị trấn Bến Lức để bán số vàng vừa trộm được với số tiền 3,6 triệu đồng. Đến ngày 23/4/2019, Quý liều lĩnh đến nhà chị Thu đặt vấn đề chuộc lại giấy tờ xe đã mất với số tiền 1 triệu đồng và được đồng ý. Tuy nhiên, sau khi nhận 1 triệu đồng, đến ngày hôm sau, Quý được Công an xã Nhựt Chánh mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Quý thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức khẳng định, hành vi của bị cáo Quý đủ yếu tố cầu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội, gây mất trật tự địa phương. Riêng hành vi trộm cắp giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân của anh Huỳnh Minh Luân, sau đó bị cáo dùng thủ đoạn nói dối để chiếm đoạt số tiền 1 triệu đồng của anh Luân, xét thấy chưa đủ định lượng để cấu thành tội phạm nên Hội đồng xét xử TAND huyện Bến Lức không xem xét xử lý hành vi này.

Trước đó, ngày 25/01/2016, Quý từng bị TAND tỉnh Long An xử phạt 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”./.

Kiên Định

 

Chia sẻ bài viết