Ảnh liệt sĩ được đoàn viên, thanh niên huyện Bến Lức phục hồi, trao tặng lại cho vợ liệt sĩ (Ảnh: Việt Hằng)
Ấm áp nghĩa tình
Trong căn nhà nằm ven tuyến đường bêtông ở ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, ông Nguyễn Hùng Sơn (thương binh hạng 1/4) chậm rãi bước ra đón khách, ánh mắt rạng rỡ khi nhắc đến những chính sách chăm lo của Đảng, Nhà nước và địa phương dành cho gia đình. “Không riêng tôi đâu, rất nhiều gia đình chính sách trên địa bàn xã đều được quan tâm, thăm hỏi vào dịp lễ, tết. Ngoài chế độ trợ cấp hàng tháng, chúng tôi còn được tặng quà, hỗ trợ xây nhà, khám sức khỏe. Tình nghĩa ấy thật đáng quý!” - ông Sơn bày tỏ.
Long An - vùng đất “trung dũng kiên cường”, qua 2 cuộc kháng chiến có hơn 30.000 liệt sĩ, hơn 12.000 thương, bệnh binh và hơn 5.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Thời gian qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, sâu, rộng bằng những việc làm thiết thực, mang đậm tính nhân văn với các hoạt động phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo nhà ở, quy tập hài cốt, tôn tạo nghĩa trang và các bia tưởng niệm,... Mỗi nén nhang, từng cánh hoa sen được cắm trang trọng bên mộ phần tại các nghĩa trang liệt sĩ là lời tri ân lặng lẽ nhưng sâu sắc của thế hệ sau đối với người đã cống hiến xương máu vì Tổ quốc.
Gắn kết chính sách với lòng dân
Bến Lức - huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh đã và đang làm tốt vai trò “gắn kết chính sách với lòng dân”. Trong chiến lược phát triển KT-XH, Bến Lức luôn đặc biệt quan tâm chăm lo cho đối tượng chính sách và NCC. Năm 2024, huyện cấp phát hơn 28,16 tỉ đồng tiền trợ cấp thường xuyên; triển khai chi trả qua tài khoản ngân hàng cho gần 96% đối tượng.
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, ngoài tổ chức tặng quà cho NCC từ nguồn ngân sách Trung ương, huyện còn tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (còn sống và mới từ trần trong năm 2024), 13 thương binh, bệnh binh nặng, 12 hộ gia đình chính sách tiêu biểu. Bên cạnh đó, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện trao tặng 50 phần quà cho các gia đình NCC với cách mạng. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.
Huyện Bến Lức quan tâm thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công
Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, từ huyện đến các xã đều tổ chức thăm, chúc tết, trao quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, cán bộ lão thành,... với kinh phí 75 triệu đồng. Những món quà tuy không lớn nhưng chan chứa nghĩa tình. Không dừng lại ở đó, huyện còn tích cực huy động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh và huyện đạt đến 264,79% chỉ tiêu, tương đương hơn 2,1 tỉ đồng.
Qua đó, xây mới 14 căn và sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa, Đại đoàn kết. Từng viên gạch, từng mái tôn là kết quả của sự đồng lòng giữa chính quyền và người dân. Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Yên - Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ: “Hàng năm, ngoài thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, địa phương còn vận động xã hội hóa để thăm, tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, NCC. Mặt khác, công tác chăm lo nhà ở cho gia đình NCC luôn được địa phương quan tâm. Đến nay, xã không còn gia đình chính sách thuộc diện hộ cận nghèo và hộ nghèo”.
Thời gian qua, huyện còn cấp hàng ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho NCC, thân nhân NCC. Con của NCC (đang hưởng trợ cấp thường xuyên hoặc đã mất) theo học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được hưởng chế độ trợ cấp mỗi năm một lần mua đồ dùng, sách vở, dụng cụ học tập; miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp khác. Với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, nhiều gia đình NCC không chỉ vươn lên phát triển kinh tế mà còn góp sức, góp công xây dựng nông thôn mới, truyền “ngọn lửa” cách mạng cho thế hệ trẻ.
"Hàng năm, vào dịp lễ, tết, địa phương đều vận động xã hội hóa và phối hợp tổ chức các đoàn thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, NCC, phấn đấu để họ được chăm lo đầy đủ đời sống vật chất lẫn tinh thần và có mức sống khá hơn mức trung bình của người dân trên địa bàn. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên xã còn phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thường xuyên chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ, thắp nến tri ân,... Qua đó, khơi dậy tình cảm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cùng chung tay chăm lo gia đình chính sách, NCC cũng như thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta”.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước - Lâm Thị Ngọc Huệ
"Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn và được chính quyền địa phương, các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm đến thăm, tặng quà. Phát huy truyền thống cách mạng, gia đình tôi luôn sống gương mẫu, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.
Ông Bùi Văn Việt (thương binh hạng 2/4, ấp 4, xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa)
|
Nghĩa tình chảy mãi
Tại huyện Thạnh Hóa - nơi từng là vùng căn cứ cách mạng vẫn luôn sáng lên đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Những năm qua, huyện gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện chính sách với chăm lo đời sống của NCC.
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Hóa - Phạm Tùng Chinh thông tin: “Huyện không chỉ thực hiện tốt các chính sách chi trả trợ cấp mà còn chú trọng tạo sinh kế để các gia đình chính sách phát triển bền vững; đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ NCC. Đồng thời, tạo điều kiện cho gia đình chính sách, NCC tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống”.
Công tác chăm lo nhà ở cho gia đình chính sách, người có công được các cấp, các ngành, địa phương huyện Thạnh Hóa quan tâm
Năm 2024, huyện Thạnh Hóa vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 1 tỉ đồng (đạt 251,7% kế hoạch). Việc chi trả không dùng tiền mặt đạt gần 100%. Riêng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, hàng ngàn suất quà với tổng trị giá hàng tỉ đồng được trao tận tay các gia đình chính sách, NCC với cách mạng. Nhiều căn nhà tình nghĩa mới cũng được xây dựng, những mái nhà cũ được sửa chữa, những hoàn cảnh neo đơn được giúp đỡ đã tiếp thêm sức mạnh để NCC phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành những tấm gương sáng cho thế hệ mai sau.
Quan tâm, chăm lo gia đình chính sách, NCC là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Không chỉ dừng lại ở những chính sách trợ cấp, ưu đãi, từng món quà được trao tận tay, những căn nhà tình nghĩa được dựng lên, từng khoản chi trả đúng thời điểm,... đều là biểu hiện cụ thể của lòng tri ân sâu sắc.
Qua đó, khích lệ tinh thần để NCC, gia đình chính sách có thêm động lực vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng đổi mới./.
Ngọc Mận