Tiếng Việt | English

29/07/2018 - 02:38

Ủy ban bầu cử Pakistan tuyên bố đảng PTI chính thức thắng cử

Theo kết quả do Ủy ban bầu cử Pakistan công bố ngày 28/7, đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của chính trị gia Imran Khan đã chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử và có quyền thành lập chính phủ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Mirror)

Đảng PTI đã chiến thắng, dẫn đầu với cách biệt rõ rệt và giành được 115 ghế trong tổng số 272 ghế tại Quốc hội. Trong khi đó, đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif và đảng Nhân dân Pakistan (PPP) của cựu Tổng thống Asif Zardari đã lần lượt giành được 64 và 43 ghế trong Quốc hội.

Cùng ngày, đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf cho biết đã bắt đầu đàm phán với các nghị sĩ độc lập và đảng nhỏ nhằm thành lập chính phủ liên minh sau khi giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử nhưng không đạt đủ số ghế cần thiết để thành lập chính phủ đa số. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các đảng đối lập lên kế hoạch phản đối cuộc tổng tuyển cử của nước này, cáo buộc có gian lận bầu cử./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết