Tiếng Việt | English

17/08/2025 - 13:07

Về với dân, lắng nghe dân, để dân quý

Chúng tôi về thăm xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh vào những ngày cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP.HCM cùng chính quyền địa phương và Nhân dân sôi nổi tham gia làm công tác dân vận.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 2 phát quang, dọn vệ sinh

Dọc tuyến đường thuộc tổ 17, ấp Thanh An, xã Châu Thành, từng nhóm chiến sĩ miệt mài lao động giúp người dân dọn dẹp, vệ sinh, phát quang đường. Hạ sĩ Trương Minh Thiện (sinh năm 2002) thuộc Tiểu đoàn 2 chia sẻ: “Lần đầu tiên được tham gia công tác dân vận, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Công tác dân vận giúp những chiến sĩ trẻ như tôi có dịp tiếp xúc, giúp đỡ người dân, tạo mối quan hệ đoàn kết quân - dân”.

Hạ sĩ Lê Chí Thuận (sinh năm 2005) thuộc Tiểu đoàn 2 nói: “Việc tham gia dân vận giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm quý báu. Chúng tôi được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử để gần gũi và thấu hiểu người dân. Các hoạt động này cũng tăng cường tinh thần đồng đội và ý thức trách nhiệm. Nhờ được tiếp xúc với thực tế, chúng tôi càng ý thức hơn về vai trò của mình, từ đó cố gắng hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.

Trong 20 ngày thực hiện công tác dân vận tại xã Châu Thành, Tiểu đoàn 2 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều công trình, phần việc như: phát quang, dọn dẹp các tuyến đường nông thôn mới với tổng chiều dài hơn 5km; lắp đặt hệ thống bóng đèn tại Nhà văn hóa ấp Tam Hạp; vệ sinh, sửa chữa cơ sở vật chất ở 4 trường học; thăm hỏi, tặng 36 phần quà cho các đối tượng chính sách tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Người dân gửi tặng quà bày tỏ tấm lòng đến cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2

Chị Trần Anh Trang (sinh năm 1988, ngụ ấp Thanh An) bày tỏ: “Ngày mà các cán bộ, chiến sĩ về ấp, gia đình tôi đang san lấp mặt bằng để xây nhà. Nhờ các chiến sĩ giúp đỡ, mỗi người một tay, chẳng mấy chốc đã xong công việc. Tôi và người dân rất cảm động trước tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ về giúp địa phương”.

Trưởng ấp Thanh An Lý Văn Trí chia sẻ: “Có chiến sĩ về làm công tác dân vận, cảnh quan môi trường các ấp sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Thấy lực lượng làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, bà con rất cảm mến và trân trọng”.

Ngoài các hoạt động trên, cán bộ, chiến sĩ tích cực tuyên truyền cho Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm. Lực lượng cũng phối hợp ngành Y tế phun xịt muỗi, diệt loăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,…

Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM tặng quà cho người dân

Trung tá Phạm Ngọc Sơn - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 cho biết: “Để chuẩn bị cho đợt hành quân dã ngoại, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nghiên cứu, khảo sát, nắm chắc tình hình địa bàn. Đồng thời quán triệt sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của đợt công tác, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm. Song song đó, đơn vị tập trung huấn luyện các chiến thuật cơ bản, phương án phối hợp địa phương để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống”.

Tiểu đoàn 2 xác định, dù trong môi trường dã ngoại, việc duy trì kỷ luật và nền nếp chính quy vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Đơn vị duy trì nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, học tập, huấn luyện và công tác theo đúng điều lệnh Công an Nhân dân. Chỉ huy các cấp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm các chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 phối hợp ban, ngành, đoàn thể ấp Thanh An phát quang, nâng cấp đường giao thông nông thôn

Trong đợt hành quân dã ngoại này, đơn vị chủ động phối hợp cơ quan chức năng của địa phương nắm chắc tình hình, khảo sát địa bàn, vẽ sơ đồ, xây dựng phương án tác chiến và kế hoạch huấn luyện. Qua đó triển khai huấn luyện với gần 600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia với các nội dung: Chiến thuật tập kích, vây bắt đối tượng; huấn luyện 2 phương án tác chiến cấp Đại đội (phương án bảo vệ doanh trại nơi đóng quân và phương án tập kích đánh bắt các đối tượng tổ chức đánh bạc trên mô hình giả định).

“Thông qua công tác dân vận góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang và Nhân dân, tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc. Đây còn là môi trường tốt để rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Khi có sự tin tưởng và ủng hộ của Nhân dân, việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh trật tự sẽ trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn” - Trung tá Phạm Ngọc Sơn nói.

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP.HCM luôn được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương quan tâm thăm hỏi, động viên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Châu Thành Lê Ngọc Minh Hùng cho biết: “Tiểu đoàn 2 có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền, thực hiện đúng nội dung kế hoạch đề ra. Cán bộ, chiến sĩ tích cực hỗ trợ, giúp đỡ địa phương thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có công với cách mạng”.

20 ngày thực hiện công tác dân vận tại xã Châu Thành kết thúc, trước lúc chia tay, người dân địa phương cứ nhắc đi, nhắc lại hai từ “cảm ơn” với các cán bộ, chiến sĩ. Đây chính là niềm vui, nguồn động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Đào Như – Phương Thảo

Chia sẻ bài viết