Tiếng Việt | English

25/06/2022 - 18:47

Xả súng ở thủ đô Oslo, cảnh sát Na Uy điều tra theo hướng khủng bố

Cảnh sát Na Uy ngày 25/6 thông báo đang tiến hành điều tra vụ nổ súng tại câu lạc bộ ban đêm ở miền Trung thủ đô Oslo theo hướng hành động khủng bố.

Đến nay, 2 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương trong vụ xả súng tại một hộp đêm và trên các đường phố gần đó ở thủ đô Oslo ngày 24/6. Một nghi phạm được cho là hung thủ duy nhất đã bị bắt giữ ngay sau đó. Đài truyền hình công cộng NRK đưa tin, nghi phạm hiện không hợp tác với cảnh sát.

Cảnh sát phong toả hiện trường vụ xả súng ở Oslo. Ảnh: BBC

Cảnh sát phong toả hiện trường vụ xả súng ở Oslo. Ảnh: BBC

Vụ việc xảy ra lúc 1h14 phút sáng 24/6 (theo giờ địa phương). Hiện trường vụ xả súng kéo dài từ câu lạc bộ đêm The London Pub đến một quán bar lân cận. Trong đó, The London Pub là hộp đêm nổi tiếng dành cho người đồng tính nam ở trung tâm thủ đô.

Hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ tấn công là gì. Trong bài đăng trên Facebook, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store gọi vụ xả súng là một “cuộc tấn công tàn nhẫn và gây sốc sâu sắc với những người vô tội”.

Thủ đô Oslo dự kiến tổ chức Lễ diễu hành Tự hào hàng năm trong ngày 26/6. Thời gian và địa điểm của cuộc tấn công nêu trên làm dấy lên lo ngại rằng mục tiêu có thể nhằm vào Cộng đồng người đồng tính (L.G.B.T) ở Na Uy – quốc gia cho phép các cặp đồng tính kết hôn và sinh con kể từ năm 2009./.

VOV.VN(Theo Reuters, New York Times)

Chia sẻ bài viết