Tiếng Việt | English

06/12/2017 - 14:50

“HLV Park Hang Seo đề cao sự liên lạc giữa các cầu thủ U23 Việt Nam“

Theo tiền vệ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), U23 Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang Seo đề cao sự gắn kết, liên lạc giữa các vị trí.

Buổi tập sáng 06/12 là buổi tập cuối của U23 Việt Nam tại Hà Nội trước khi các cầu thủ lên đường sang Thái Lan dự giải M150 Cup. HLV Park Hang Seo tiếp tục chia quân để tập đấu đối kháng, xen kẽ là các bài tập về phối hợp, đập nhả.

HLV Park Hang Seo yêu cầu U23 Việt Nam phải tăng cường khả năng thông tin cho nhau. (Ảnh: Minh Hoàng)

Trên sân, ông Park liên tục hò hét các học trò phải có sự liên lạc và gắn kết với nhau. Lối đá bóng nhỏ và tốc độ của U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đòi hỏi sự hiểu nhau từ các cầu thủ để có được những pha phối hợp nhuần nhuyễn nhất.

Bên cạnh đó, giới chuyên môn cũng tỏ ra khá bất ngờ khi HLV Park Hang Seo rèn luyện học trò với sơ đồ 3-5-2. Với sơ đồ này, hàng thủ của U23 Việt Nam mỏng hơn nhưng lại tăng được khả năng kiểm soát bóng ở giữa sân.

Tiền vệ Duy Mạnh (Hà Nội FC) cho biết: "Thầy Park Hang Seo rất chú trọng đến sự liên lạc giữa các cầu thủ. Trong bóng đá thì thông tin cho đồng đội là rất quan trọng. Thầy yêu cầu khi phối hợp hoặc phòng ngự phải hô lên hoặc làm dấu cho đồng đội biết.

Duy Mạnh (áo xanh) trong buổi tập 06/12. (Ảnh: Minh Anh)

Ngoài giờ tập, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với nhau trong lúc ăn cơm hay về phòng để trở nên hiểu nhau hơn. Nhờ vậy mà khi ra sân dễ dàng phối hợp với nhau. Bên cạnh đó, thầy Park Hang Seo cũng sửa từng động tác cho chúng tôi trên sân tập.

Những chỉ bảo của các thầy Hàn Quốc giúp tôi cảm thấy thuận lợi hơn so với trước kia trong việc thi đấu. Trước đây dù đã được học, nhưng tư thế của tôi không uyển chuyển và không nhanh bằng".

Minh Vương dính chấn thương trong buổi tập 06/12 và nhiều khả năng lỡ M150 Cup. (Ảnh: Minh Anh)

Cũng trong buổi tập sáng 06/12, U23 Việt Nam đón thêm một tin không vui khi tiền vệ Minh Vương bị chấn thương phải nhờ đồng đội dìu ra sân. Với chấn thương này, Minh Vương dự kiến cần từ 1-2 tuần mới bình phục và gần như sẽ phải nói lời chia tay với M150 Cup.

Sáng 07/12, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải M150 Cup. Đây là giải đấu mà thầy trò Park Hang Seo hoàn toàn có cơ hội vô địch. Trận đấu đầu tiên, U23 Việt Nam sẽ gặp Myanmar vào lúc 16h ngày 09/12./.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại M150 Cup

Trọng Phú/VOV.VN

Chia sẻ bài viết