Tiếng Việt | English

30/04/2018 - 14:08

“Mắt thần” giữ bình yên thôn xóm

Mặc dù là địa bàn giáp ranh, các loại tội phạm thường xuyên hoạt động, nhưng nhiều năm qua, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An luôn là điểm sáng về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Năm 2017, xã Mỹ Lộc là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Nhiều vụ án được khám phá từ “mắt thần”

Theo Đại úy Lê Tấn Dư - Trưởng Công an xã Mỹ Lộc, đến nay, toàn xã lắp đặt 262 camera ANTT, tập trung trên các tuyến đường chính, khu vực trọng điểm dễ xảy ra tình trạng phức tạp về ANTT: đường tỉnh 835, 835B, tuyến tránh Quốc lộ 50, Hương lộ 20, đường liên xã Mỹ Lộc - Phước Hậu,... Từ đó, tội phạm, các vụ án phạm pháp hình sự trên địa bàn được kéo giảm. Đặc biệt, từ mô hình Canmera ANTT giúp Công an xã khám phá nhanh nhiều vụ án xảy ra trên địa bàn, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Hệ thống camera an ninh, trật tự được giám sát trực tiếp tại trụ sở Công an xã

Hệ thống camera an ninh, trật tự được giám sát trực tiếp tại trụ sở Công an xã

Điển hình như vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 12/7/2017, lực lượng Công an xã nhận tin báo của ông Trần Minh Tiến, ngụ TP.HCM, trình báo vụ việc gia đình ông bị mất tài sản khi để trong kho tại ấp Thanh Ba. Từ tin báo của ông Tiến, lực lượng Công an xã tiến hành trích xuất camera an ninh, phát hiện một đối tượng nghi vấn. Qua hình ảnh, đặc điểm nhận dạng đối tượng, khoảng 9 giờ, ngày 18/7/2017, lực lượng tuần tra mật phục phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản Công an xã Mỹ Lộc phát hiện một đối tượng điều khiển xe môtô có đặc điểm giống nhận dạng nên tiến hành truy đuổi, mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, xác minh, đối tượng khai tên Nguyễn Minh Tuấn (29 tuổi), ngụ xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, là người thực hiện vụ trộm tài sản tại nhà ông Tiến.

đầu năm 2018, từ những hình ảnh camera an ninh ghi lại giúp lực lượng Công an xã khám phá thành công vụ trộm cắp tài sản vào ban đêm trên địa bàn. Các đối tượng từ TP.HCM đến gây án. Theo Đại úy Lê Tấn Dư, các đối tượng này thực hiện hành vi rất tinh vi. Chúng thường lợi dụng đêm tối, chạy xe dọc theo các tuyến đường, khi phát hiện gia đình nào khóa cửa sẽ tìm cách phá khóa để trộm cắp tài sản. Đêm 07/01/2018, 2 đối tượng Nguyễn Văn Diện (55 tuổi), ngụ tỉnh Quảng Ngãi và Mai Phan Thảo (39 tuổi), ngụ tỉnh Bình Thuận, điều khiển xe môtô từ TP.HCM đến khu vực ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Phát hiện nhà ông Nguyễn Minh Tân khóa cửa ngoài, chúng dùng mỏ lết, kềm, tua vít phá khóa, lấy của gia đình ông Tân 3 máy hàn, 5 máy khoan, 2 máy mài và một số tài sản khác với tổng giá trị gần 20 triệu đồng. Sau khi nhận tin báo của gia đình ông Tân, lực lượng Công an xã trích xuất dữ liệu camera, phát hiện vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 2 đối tượng điều khiển xe môtô có nhiều điểm nghi vấn gần khu vực nhà ông Tân.

Qua quá trình theo dõi, trực quan sát từ hệ thống camera an ninh, đến đêm 06/02/2018, lực lượng Công an xã Mỹ Lộc phát hiện 2 đối tượng nghi vấn giống với nhận dạng đối tượng trong vụ trộm xảy ra tại nhà ông Tân trước đó đang có mặt trên địa bàn xã. Tổ chức chốt chặn, mật phục, lực lượng Công an xã mời 2 đối tượng về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra hành chính, Công an xã Mỹ Lộc phát hiện trên xe 2 đối tượng có 1 mỏ lết, kềm, tua vít và nhiều tang vật để thực hiện hành vi trộm cắp. Đấu tranh, khai thác, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội trước đó tại nhà ông Tân.

Đại úy Lê Tấn Dư - Trưởng Công an xã Mỹ Lộc, cho biết: “Mô hình Camera ANTT trên địa bàn xã mang lại hiệu quả rất lớn, nhất là trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Từ khi hệ thống camera an ninh được lắp đặt phủ kín trên địa bàn xã, tình hình hoạt động của các đối tượng giảm hẳn, mang lại bình yên cho cuộc sống nhân dân. Qua đó, giúp xã giữ vững tiêu chí về ANTT trong xây dựng, nâng chất xã nông thôn mới”.

Toàn xã Mỹ Lộc hiện lắp đặt được 262 camera an ninh trật tự góp phần giữ bình yên thôn xóm

Nâng cao ý thức người dân

Theo UBND xã Mỹ Lộc, thực hiện phong trào TDBVANTQ, năm 2017, xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức như viết tin, bài, phát loa di động, tờ rơi, tờ bướm về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến người dân. Năm 2017, người dân báo cho Công an xã gần 130 nguồn tin, trong đó, 109 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng tổ chức triệt xóa 13 tụ điểm dưới hình thức đánh bài, đá gà, đổ cá ngựa ăn tiền,... Bên cạnh đó, công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật trên địa bàn xã cũng đạt những kết quả tốt. Theo Công an xã Mỹ Lộc, trong tổng số 46 đối tượng đang quản lý, năm 2017, các tổ chức, đoàn thể, MTTQ xã và lực lượng công an tập trung quản lý, cảm hóa được 44 đối tượng tiến bộ, không tái phạm, đạt trên 95%. Trưởng ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc - Biện Tùng Lâm cho biết: “Riêng tại ấp Thanh Ba, phong trào TDBVANTQ ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Mỗi người dân đều ý thức cao trong công tác phòng, chống tội phạm”.

Còn theo Đại úy Lê Tấn Dư, từ phong trào TDBVANTQ trên địa bàn xã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân trong xã tham gia. Các tổ chức hội, đoàn thể đều có những đóng góp tích cực giúp địa phương duy trì ổn định tình hình ANTT. Như hội viên Hội Cựu chiến binh xã cung cấp 2 nguồn tin có giá trị, hội viên Hội Phụ nữ xã trực tiếp cung cấp 11 nguồn tin giá trị. Điển hình nhất phải kể đến 2 hội viên Hội Phụ nữ xã trực tiếp phát hiện, vây bắt 2 đối tượng phạm tội quả tang trộm cắp tài sản vào ngày 21/5/2017. Qua các vụ việc có thể thấy, tinh thần đấu tranh, phòng, chống tội phạm của người dân trong xã được nâng lên rõ rệt.

Với những thành tích từ phong trào TDBVANTQ, năm 2017, xã Mỹ Lộc được Bộ Công an tặng cờ thi đua, nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen và là đơn vị dẫn đầu trong phong trào TDBVANTQ. Đặc biệt, năm 2017, mô hình Camera ANTT tại xã Mỹ Lộc được Bộ Công an trực tiếp đến nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn lực lượng./.

Thụy Anh

Chia sẻ bài viết