Tiếng Việt | English

28/04/2020 - 11:52

1 năm 6 tháng tù cho đối tượng giúp người khác chạy xe gian qua biên giới

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đức Huệ, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Phan Trung Nhân, 25 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ, ngày 07/8/2019, Phạm Trung Nhân đang uống nước tại ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ thì có 2 thanh niên, không rõ lai lịch đi trên 2 xe môtô vào quán nước bắt chuyện với Nhân. Tại đây, 2 thanh niên này đặt vấn đề thuê Nhân điều khiển 1 xe môtô hiệu Honda, loại Vario, không biển số từ quán nước mà Nhân đang uống đến khu vực Cầu Cây, thuộc ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, để đưa sang Campuchia. Đồng thời, 2 thanh niên thỏa thuận trả 100 ngàn đồng tiền công cho Nhân. 

Mặc dù biết chiếc xe môtô này là do người khác phạm tội mà có nhưng vì muốn có tiền tiêu xài nên Nhân đồng ý điều khiển xe môtô trên. Sau đó, Nhân nhận xe môtô trên từ 2 thanh niên và điều khiển đi từ hướng đường mòn nội địa ra biên giới để sang Campuchia theo sự chỉ dẫn trước đó. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, khi Nhân điều khiển xe môtô đến địa phận thuộc ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ thì bị tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ tuần tra, kiểm soát bắt quả tang Phạm Trung Nhân về hành vi vận chuyển tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có cùng tang vật.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, chiếc xe môtô hiệu Honda, loại Vario, không biển số do Nhân điều khiển là xe của bà Nguyễn Ngọc Hạnh, 22 tuổi, ngụ TP.HCM. Vào sáng cùng ngày, bà Vân đang dựng xe ở cửa hàng tiện lợi tại khu phố 5, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM thì bị kẻ gian bẻ khóa lấy trộm.

Theo Hội đồng xét xử TAND huyện Đức Huệ, hành vi của bị cáo Phạm Trung Nhân không những xâm phạm đến trật tự công cộng mà còn gây trở ngại cho công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự, tạo điều kiện khuyến kích cho những người khác đi vào con đường phạm tội. Mặc dù bị cáo biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Do đó, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung. Riêng đối với 2 thanh niên thuê Nhân điều khiển xe gian do không xác định được nhân thân, lai lịch của những người này nên cơ quan điều tra tiếp tục truy xét làm rõ, xử lý sau.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND huyện Đức Huệ quyết định tuyên phạt bị cáo Phạm Trung Nhân mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự./.

Nhật Minh

 

Chia sẻ bài viết