Tiếng Việt | English

10/07/2015 - 08:39

50 đoàn thế giới dự Đại hội võ cổ truyền Việt Nam lần thứ I

 

Chủ tịch Liên đoàn Hoàng Vĩnh Giang phát biểu trong cuộc họp báo trước thềm Đại hội. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đại hội Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Cúp Thăng Long lần thứ I - 2015 sẽ chính thức được tổ chức vào tháng Tám tới tại Cung thể thao điền kinh, Mỹ Đình, Hà Nội.

Sau rất nhiều nỗ lực vận động, Đại hội Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam Cúp Thăng Long sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất từ xưa đến nay của Võ cổ truyền Việt Nam, được tổ chức hai năm một lần nhằm phát huy văn hóa cổ truyền và tinh thần thượng võ của dân tộc.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 6/8 tới ngày 13/8 tại Mỹ Đình. Sự kiện quan trọng nhất của Đại hội là việc thành lập Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) hôm 8/8. Đây là tổ chức chính quy, hợp pháp của người yêu thích võ cổ truyền Việt Nam trên phạm vi thế giới.

Đại hội đầu tiên của võ cổ truyền Việt Nam quy tụ 36 đoàn trong nước và 50 đoàn quốc tế tới từ 5 châu lục (Mỹ, Australia, Pháp, Đức, Ba Lan, Ấn Độ, Algeria, Myanmar, Pakistan...). Các vận động viên Việt Nam và nước ngoài sẽ thi đấu ở ba nội dung biểu biễn tự chọn, biểu diễn nội công công phu - công phá, biểu diễn võ dưỡng sinh, biểu diễn các bài quyền quy định và thi đấu đối kháng ở 19 hạng cân.

Chia sẻ với báo giới trong cuộc họp báo trước thềm Đại hội, chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang khẳng định: “Đại hội lần này là sự kiện văn hóa quan trọng và lớn nhất nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa cổ truyền, truyền thống yêu nước, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam.”./.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết