Tiếng Việt | English

13/06/2024 - 10:53

Ấm áp mái ấm tình thương tại vùng biên giới

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An triển khai, thực hiện mô hình Vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương, giúp hội viên (HV), PN gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã được “an cư”, tạo tiền đề “lập nghiệp”.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thuyền (ấp 3, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường) nhận mái ấm tình thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trao tặng

Xã Thạnh Trị giáp với Campuchia, kết cấu hạ tầng và điều kiện phát triển kinh tế còn hạn chế. Do vậy, trên địa bàn xã còn nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là gặp khó khăn về nhà ở. Trước tình hình đó, năm 2023, Hội LHPN xã phối hợp triển khai mô hình Vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương.

Hội LHPN xã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, HV; thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động HVPN ủng hộ tiền, góp ximăng để sửa chữa nhà cho HVPN có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, Hội kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương.

Khi vận động được nguồn quỹ, Ban Chấp hành Hội LHPN xã khảo sát tình hình các hộ dân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, kết quả, có 6 hộ dân gặp khó khăn về nhà ở.

Sau 1 năm triển khai vận động xây dựng mô hình, đến tháng 6/2024, Hội vận động được 90 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thuyền và chị Rac Khana (cùng ngụ ấp 3, xã Thạnh Trị).

Chia sẻ cảm xúc khi có căn nhà mới, gia đình chị Thuyền và chị Khana cảm thấy hạnh phúc vì có nơi che mưa, che nắng, ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, gia đình chị Rac Khana (ấp 3, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường) được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm, trao tặng mái ấm tình thương để “an cư, lạc nghiệp”


Bên cạnh việc hỗ trợ xây mới, sửa chữa mái ấm tình thương, Hội LHPN xã còn chú trọng triển khai các mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, nâng cao nhận thức của HVPN như Tuyến đường hoa, 1+1 (1 chi hội tốt kèm 1 chi hội yếu hơn; 1 chi hội mạnh kết nghĩa, giúp đỡ 1 chi hội yếu hơn; 1 đảng viên nữ bồi dưỡng, giới thiệu phát triển đảng viên là chi hội trưởng hoặc chi hội phó), PN tôn giáo chấp hành pháp luật.

Ngoài ra, Hội cũng vận động xã hội hóa trao tặng 165 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng tiền mặt cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp thực hiện chương trình Đồng hành cùng PN biên cương.

Chủ tịch Hội LHPN xã Thạnh Trị - Trần Thị Kim Yến cho biết: “Thời gian qua, trên địa bàn xã còn một số hộ có hoàn cảnh khó khăn, chưa đủ điều kiện xây dựng nhà ở. Vì vậy, Hội phối hợp UBMTTQ Việt Nam xã, các nhà hảo tâm vận động kinh phí xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương, giúp HVPN “an cư, lạc nghiệp””.

“Thời gian tới, Hội tiếp tục duy trì mô hình, hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có nơi ăn, chốn ở kiên cố, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025” - chị Trần Thị Kim Yến cho biết thêm./.

Tình quân - dân gắn kết nơi biên giới

 

Tình quân - dân gắn kết nơi biên giới 

Trong suốt chặng đường lịch sử, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các lực lượng, chính quyền và nhân dân các xã biên giới luôn chung sức, đồng lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ngọc Hân

Chia sẻ bài viết