Tiếng Việt | English

06/05/2020 - 19:01

Ấm tình quân - dân trên chốt chống dịch

Mặc dù còn khó khăn, thiếu thốn nhưng với tinh thần, trách nhiệm "vì nhân dân quên mình", cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Long An và các lực lượng công an, quân sự ngày, đêm “căng mình” phòng, chống dịch bệnh giữa thời tiết khắc nghiệt.

Người dân chở nước, trái cây ở vườn nhà đến chốt tặng bộ đội
Người dân chở nước, trái cây ở vườn nhà đến chốt tặng bộ đội

Thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của CBCS làm nhiệm vụ chống dịch trên tuyến biên giới, người dân đến các chốt chống dịch tặng nước uống, thực phẩm,… Tình quân - dân vì thế càng thêm khắng khít.

Bà Hồ Thị Ký, ngụ ấp 3, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, chia sẻ: Hàng ngày đi làm qua chốt chống dịch, thấy bộ đội làm nhiệm vụ còn nhiều thiếu thốn nên tôi nghĩ phải làm việc gì đó để hỗ trợ, động viên chiến sĩ.

Tôi cùng người dân chở nước, hái ít trái cây trong vườn nhà mang đến chốt để tặng bộ đội”.

Còn anh Nguyễn Văn Cảnh, ngụ cùng địa phương, bộc bạch: Người dân biên giới có cuộc sống bình yên là nhờ công lao của CBCS biên phòng. Ngoài giữ gìn an ninh, trật tự, chủ quyền lãnh thổ, khi Covid-19 xảy ra, các anh lập chốt, dựng lán "căng mình" phòng, chống dịch bệnh. Chúng tôi thật sự cảm động trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của các anh.

Đại úy Nguyễn Hữu Trí - Chính trị viên Đồn Biên phòng Bến Phố, cho biết: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồn tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của CBCS và nhân dân về phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp chặt chẽ lực lượng công an, quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, đường mòn, lối mở, ngăn chặn các hoạt động qua lại trái phép biên giới. Thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin giữa các lực lượng chức năng hai bên; nắm thông tin về tình hình dịch bệnh để kịp thời có biện pháp ứng phó. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên CBCS làm nhiệm vụ; phun thuốc tiêu độc, khử trùng xung quanh đơn vị nhằm bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Thanh Chương - Đức Việt

 

Chia sẻ bài viết