Tiếng Việt | English

14/08/2020 - 09:10

Anh đâm em ruột tử vong sau khi ăn giỗ nhà hàng xóm

Châu và em trai đi đám giỗ nhà hàng xóm. Sau đó hai người xảy ra cự cãi, Châu cầm dao đâm em ruột tử vong và đến cơ quan Công an đầu thú.

Chiều 13/8, Công an tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Châu (SN 1965, ngụ xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây), điều tra về hành vi giết người.


Hiện trường vụ án.

Theo điều tra ban đầu, 15h cùng ngày, Châu cùng với em ruột là Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1970), đi đám giỗ và nhậu tại nhà hàng xóm. Trong lúc uống rượu, hai người cự cãi. 

Châu bất ngờ dùng dao đâm vào ngực em trai tử vong. Sau khi gây án, Châu đến Công an xã Đồng Thạnh, huyện Gò Công Tây đầu thú.

Theo người dân, anh em Châu làm công nhân bốc vác. Thời gian gần đây, cả hai thường xuyên cự cãi. Trước đây, Châu bị tai nạn giao thông nên ảnh hưởng đến vấn đề về tâm lý./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết