Tiếng Việt | English

16/08/2021 - 11:11

Bám biên giới thực hiện “nhiệm vụ kép”

Hơn 1 năm qua, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bộ đội biên phòng (BĐBP) Long An kiên cường bám trụ biên giới, gắn bó với nhân dân, nắm chắc tình hình địa bàn, hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Bắt, xử lý nhiều vụ buôn lậu

Từ đầu năm đến nay, tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tỉnh có chiều hướng giảm, tuy nhiên, vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ thực tế đó, thời gian qua, cùng với làm tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng BĐBP còn đấu tranh, bắt nhiều vụ buôn lậu trái phép qua biên gới.

Gần đây nhất, lúc 20 giờ 30 phút ngày 24/7/2021, tổ công tác của Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng tuần tra, kiểm soát tại khu vực mốc 230.2 (2) (ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng), phát hiện có 1 xuồng gỗ đậu trên sông Cái Cỏ không người trông coi, trên xuồng có 3 thùng giấy màu trắng, tiếp tục kiểm tra xung quanh thì phát hiện thêm 7 thùng giấy màu trắng. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện các thùng giấy chứa 400 chai thuốc diệt cỏ 2,4D, mỗi chai có thể tích 450ml, trên thùng và các chai thuốc có chữ Campuchia. ĐBP Sông Trăng bàn giao cho Công an huyện Tân Hưng xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa lậu bị lực lượng biên phòng bắt giữ

Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 17/7/2021, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm phối hợp ĐBP Sông Trăng, BĐBP tỉnh tổ chức mật phục chống buôn lậu khu vực ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng. Trong lúc mật phục, lực lượng biên phòng phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe ba gác máy hướng từ biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn nên phát tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, qua đó phát hiện trên xe có chở 7.850 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. 2 đối tượng vận chuyển bị bắt giữ, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Hơn 1 năm qua, lực lượng BĐBP luôn đoàn kết, phối hợp tốt các lực lượng công an, quân sự, dân quân kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới phụ trách, góp phần ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên, do lợi nhuận từ các mặt hàng buôn lậu tương đối cao nên một số đối tượng vẫn liều lĩnh vận chuyển trái phép thuốc lá ngoại, đồ điện tử đã qua sử dụng,... từ Campuchia qua biên giới.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu thời điểm hiện nay không có nhiều thay đổi so với trước, vẫn tập kết hàng hóa lậu sát biên giới, lợi dụng đêm tối đưa vào địa bàn. Sau khi qua được biên giới, hàng lậu tiếp tục đưa vào nội địa tiêu thụ bằng nhiều phương tiện khác nhau như xe máy, xe tải.

Theo số liệu của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng biên phòng bắt, xử lý 145 vụ buôn lậu, thu giữ hơn 200.000 gói thuốc lá ngoại các loại, 66kg pháo nổ, 10 con bò, 158 điện thoại, 172 laptop, 65 nồi cơm điện, 28 loại thuốc tân dược, 1.570 chai thuốc diệt cỏ, 180 bảng mạch máy tính, 13 xe môtô, 3 xe ôtô, 2 xuồng gỗ, 1 máy đẩy, tổng trị giá khoảng 15 tỉ đồng,...

Vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được Đảng ủy, Ban Chỉ huy ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường) triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, đúng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở qua biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm.

Kiểm soát người, phương tiện qua lại biên giới

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, đơn vị duy trì 100% quân số trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới khi có tình huống xảy ra, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,... Hàng trăm lượt CBCS của đơn vị không quản gian khó, chốt chặn trên biên giới, đường mòn, lối mở để ngăn chặn xuất, nhập cảnh, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép (duy trì 6 chốt kiểm soát trên khu vực có các đường mòn, lối mở, hai bên cánh gà cửa khẩu).

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được Đồn chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Ông Nguyễn Xuân Sao, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, chia sẻ: “Qua công tác tuyên truyền của CBCS biên phòng, người dân biết được tình hình dịch bệnh rất phức tạp, nguy hiểm nên không chủ quan mà luôn tuân thủ đúng quy định phòng, chống dịch bệnh. Tôi thường nhắc nhở con, cháu không tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ĐBP Sông Trăng duy trì 5 chốt, 27 tổ công tác với hơn 80 CBCS (biên phòng, quân sự, dân quân) tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu và phòng, chống dịch Covid-19 trên đoạn biên giới phụ trách dài 15,2km.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, cho biết: “Chúng tôi xác định, các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép hay vận chuyển hàng lậu có nguy cơ mang theo mầm bệnh Covid-19 vào địa bàn. Do đó, CBCS đơn vị tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, luôn kiểm soát chặt chẽ địa bàn phụ trách. Từ đầu năm đến nay, Đồn phát hiện, bắt giữ 22 vụ/103 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính hơn 300 triệu đồng”.

Vượt qua vất vả, khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng biên phòng, quân sự, công an, dân quân luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, ngày đêm tuần tra, kiểm soát địa bàn, siết chặt đường biên giới, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn./.

Theo số liệu của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ 51 vụ/157 đối tượng, trong đó 29 vụ/92 đối tượng xuất cảnh trái phép, 22 vụ/65 đối tượng nhập cảnh trái phép. Hiện BĐBP tỉnh duy trì 36 chốt, 6 tổ tuần tra lưu động, 4 tổ công tác cố định, 3 tổ công tác cơ động khép chặt các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới dài hơn 134km.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết