Tiếng Việt | English

18/07/2024 - 09:38

Tri ân sâu sắc

Bằng trách nhiệm, nghĩa tình, Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An quan tâm lãnh, chỉ đạo cơ quan chức năng các cấp kịp thời tổ chức, thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách thương binh, liệt sĩ, hậu phương quân đội, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Đại tá Lê Minh Trung - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng

Lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ, cán bộ quân đội hưu trí mắc bệnh hiểm nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thiết thực góp phần thực hiện chính sách hậu phương quân đội và công tác Đền ơn đáp nghĩa.

Ông Nguyễn Văn Ngoan (thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 290, 188 và 142 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Ngoan chia sẻ: “Các chế độ được hưởng này ngoài giá trị vật chất còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Tân Trụ đối với những đối tượng chính sách”.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.000 lượt người; đóng góp hơn 50.000 ngày công lao động giúp dân. Nổi bật, LLVT tỉnh tham mưu xây dựng 24 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới và đồn, trạm biên phòng với 254 căn nhà. LLVT tỉnh tham gia xây dựng điểm Trường Mầm non Tân Hiệp (huyện Thạnh Hóa); tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh;...

Bên cạnh đó, với sự quan tâm đặc biệt của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, tỉnh Long An, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương, chính quyền và nhân dân Campuchia, Đội K73 đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập và hồi hương hơn 2.500 bộ hài cốt liệt sĩ và 6 ngôi mộ tập thể với khoảng 280 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia đưa về nước.

Tháng 7, mùa tri ân nữa lại về. Hòa chung hành trình thiêng liêng ấy, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh lại nối tiếp những phần việc đền ơn đáp nghĩa với gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Những hoạt động ấy còn góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ hôm nay./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết