Tiếng Việt | English

24/05/2019 - 11:03

Bầu cử EP 2019: Kết quả thăm dò tại Hà Lan gây bất ngờ lớn

Theo kết quả một cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, phe cánh tả tại Hà Lan đã đạt được thành công bất ngờ, khi giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) diễn ra ngày 23/5, qua đó đánh bại đảng Tự do của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và một nhóm mới nổi theo đường lối dân túy.

Một cuộc họp của Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Kết quả cuộc thăm dò do hãng Ipsos tiến hành cho kênh truyền hình NOS cho thấy Công đảng của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), ông Frans Timmermans được dự báo sẽ giành được 5/26 ghế phân bổ cho Hà Lan tại EP.

Trong khi đó, đảng Tự do được cho là sẽ về thứ hai với bốn ghế, và Diễn đàn Dân chủ cánh hữu của thủ lĩnh dân túy Thierry Baudet được dự báo giành ba ghế.

Cuộc bỏ phiếu tại Hà Lan kết thúc vào tối 23/5 theo giờ địa phương, nhưng kết quả chính thức chỉ được được công bố vào ngày 26/5./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết